VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Cứ 10 phụ nữ ở Việt Nam có 1 bị bạo lực tình dục ngay từ nhỏ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1366316)

cuopbank 07-14-2020 17:25

Cứ 10 phụ nữ ở Việt Nam có 1 bị bạo lực tình dục ngay từ nhỏ
 
1 Attachment(s)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV)Sau 10 năm điều tra lại, tỷ lệ phụ nữ Việt Nam bị bạo lực tình dục tăng gần 4% so với năm 2009, trong đó có 9% bị bạo lực từ hồi 15 tuổi.

Đó là con số phúc trình từ “Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019,” do Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, phối hợp với Tổng Cục Thống Kê công bố sáng 14 Tháng Bảy, tại Hà Nội.

Theo báo Thanh Niên, cuộc điều tra được thực hiện trên khoảng 6,000 phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 64, đang sinh sống tại 63 tỉnh, thành của Việt Nam.

Phúc trình cho thấy ở Việt Nam, hầu hết bạo lực đối với phụ nữ thường do chồng gây ra. Trung bình cứ ba phụ nữ thì có gần hai người (gần 63%) bị ít nhất một hình thức bạo lực về: thể xác, tình dục, tinh thần hoặc bạo lực kinh tế, cũng như bị kiểm soát hành vi do chồng gây ra trong cuộc đời.

Và hiện thời, gần 32% phụ nữ bị bạo lực trong 12 tháng qua. Đáng nói, phụ nữ khuyết tật có nguy cơ bị bạo hành cao hơn phụ nữ bình thường.

Cũng theo phúc trình này, 4.4% phụ nữ ở Việt Nam cho biết mình bị lạm dụng tình dục trước tuổi 15, và sau tuổi 15 là 9%. Phần lớn kẻ gây ra bạo lực là nam giới “không phải thành viên trong gia đình như: nam giới là người không quen biết, bạn bè hoặc người quen; người mới quen gần đây hoặc người làm cùng cơ quan…”

Bà Nguyễn Thị Hà, thứ trưởng Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội kiêm phó chủ tịch thường trực Ủy Ban Quốc Gia Vì Sự Tiến Bộ Của Phụ Nữ Việt Nam, cho rằng một nửa phụ nữ bị chồng bạo hành chưa từng chia sẻ với ai, hầu hết phụ nữ (90,4%) không tìm kiếm sự trợ giúp sau khi chịu bạo hành về thể xác hoặc tình dục.

https://www.nguoi-viet.com/wp-conten...n-bao-lucb.jpg
Những panô đưa thông điệp chính trong phúc trình “Điều tra quốc gia về
bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019.” (Hình: Dân Sinh)

“Sự im lặng, kỳ thị của cộng đồng và văn hoá đổ lỗi là những rào cản khiến người bị bạo hành không dám lên tiếng để tìm kiếm sự giúp đỡ. Trẻ em cũng là nạn nhân, dễ gặp rủi ro hơn trong cuộc sống khi lớn lên trong môi trường bạo lực,” bà Hà nói.

Báo **** cho biết theo cuộc điều tra quốc gia, con cái của 61.4% phụ nữ bị chồng bạo hành từng phải chứng kiến hoặc nghe thấy nạn bạo hành. Và những đứa trẻ này (từ 5-12 tuổi) thường gặp vấn đề về hành vi.

Tuy nhiên, bà Hà cũng cho biết: “Thay đổi tích cực đang diễn ra rõ nét ở nhóm phụ nữ trẻ tuổi. Họ không cam chịu và sẵn sàng đấu tranh với bạo lực.”

“Chúng ta đã có bằng chứng mới nhất về nạn bạo hành phụ nữ ở Việt Nam và tôi kêu gọi mọi người cùng chung tay nỗ lực để chấm dứt tình trạng này,” bà Naomi Kitahara, trưởng đại diện Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc (UNFPA) ở Việt Nam, bất bình nói.

Bà Kitahara cũng nhấn mạnh: “Nếu không giải quyết được vấn đề này, Việt Nam sẽ không đạt được mục tiêu phát triển bền vững năm 2030 và không bảo đảm được rằng không ai bị bỏ lại phía sau.” (Tr.N)

perry 07-15-2020 09:19

qua nhuc nha cho cai xa hoi cong san goi la thien duong chu nghia.


All times are GMT. The time now is 17:13.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04069 seconds with 8 queries