VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   15 công dân Việt từ Guinea Xích đạo đã mắc sốt rét (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1373420)

therealrtz 08-05-2020 16:22

15 công dân Việt từ Guinea Xích đạo đã mắc sốt rét
 
1 Attachment(s)
Kết quả xét nghiệm ngày 5/8 cho thấy 15 trong số 219 người về từ Guinea Xích đạo nhiễm ký sinh trùng sốt rét ác tính.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1596644504

Bác sĩ Trần Văn Giang, Phó trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết 15 người mắc sốt rét gồm 9 người âm tính nCoV và 6 người dương tính nCoV. Trong đó, 3 người vừa nhiễm nCoV vừa nhiễm sốt rét, đã khỏi bệnh. Bệnh nhân sớm nhất phát hiện cách đây 5 ngày. Một tuần vừa qua phát hiện rải rác 1-2 ca mỗi ngày.

Các bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng Plasmodium falciparum gây sốt rét ác tính, hiện đã được điều trị bằng thuốc theo phác đồ của Bộ Y tế. Họ đáp ứng khá tốt với các thuốc mà bệnh viện cung cấp. Các triệu chứng lâm sàng giảm gần hết, mật độ ký sinh trùng sốt rét trong máu hàng ngày giảm.

Bác sĩ chú ý đặc biệt các bệnh nhân vừa mắc sốt rét vừa nhiễm nCoV, do hai loại bệnh khiến tạng của bệnh nhân bị tổn thương nhiều hơn. Ví dụ một bệnh nhân gan bị tổn thương nặng, men gan cao gấp 10-15 lần so với bình thường, tiểu cầu giảm còn rất thấp, rối loạn đông máu, song chức năng thận vẫn tốt. Trong khi đó, tổn thương nội tạng ít gặp ở người nhiễm nCoV đơn thuần. Hiện bệnh nhân này đã ổn định, tiểu cầu tăng trở lại, rối loạn đông máu kiểm soát tốt, sức khỏe cải thiện.

"Hàng ngày, bệnh viện xét nghiệm đánh giá ký sinh trùng và tổn thương nội tạng của bệnh nhân, nên công việc tăng lên gấp đôi. Các bệnh nhân cần được phát hiện và điều trị sớm, tránh sốt rét chuyển thể nặng, cũng góp phần điều trị thành công Covid-19", bác sĩ Giang nói.

Trước đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương từng tiếp nhận rải rác các bệnh nhân sốt rét về từ châu Phi nên đã có kinh nghiệm điều trị.

Ngoài các bệnh nhân sốt rét, trong nhóm từ Guinea Xích đạo về còn có 5 người nhiễm nCoV bị viêm phổi nhẹ dạng kính mờ ở đáy phổi hai bên, được điều trị tại khoa Virus - Ký sinh trùng.

Tới chiều 5/8, khoa Virus - Ký sinh trùng đang điều trị 27 người dương tính nCoV, gồm 21 người từ Guinea Xích đạo về, 3 ca Covid-19 liên quan tới Đà Nẵng và 3 bệnh nhân cũ của đợt trước.

219 công dân từ Guinea Xích đạo về nước cuối tháng 7. Họ được đưa về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cách ly, điều trị, sau khi nhập cảnh sân bay Nội Bài. Ban đầu, ước tính có 120 người dương tính nCoV. Sau khi xét nghiệm lại, số nhiễm chỉ còn 21 người.

VietBF @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 11:12.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03885 seconds with 8 queries