VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   5.000 người người biểu t́nh Lebanon tập trung giữa đường dựng giá treo cổ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1374399)

therealrtz 08-09-2020 00:34

5.000 người người biểu t́nh Lebanon tập trung giữa đường dựng giá treo cổ
 
1 Attachment(s)
Khoảng 5.000 người tụ tập tại trung tâm Beirut hôm nay, dựng giá treo cổ giả nhằm thể hiện mong muốn trừng trị những người phải chịu trách nhiệm về vụ nổ hôm 4/8.

Một số người ném đá, vung những chiếc tḥng lọng, hô khẩu hiệu chống chính phủ và giơ biểu ngữ như "hăy cút đi, các ông là những kẻ giết người" trong cuộc biểu t́nh được gọi là "ngày phán xét", diễn ra tại Quảng trường Liệt sĩ. "Chúng tôi muốn một tương lai tử tế, chúng tôi không muốn các nạn nhân đổ máu vô ích", người biểu t́nh Rose Sirour nói.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1596933196
Người biểu t́nh dựng giá treo cổ giả ở Beirut ngày 8/8. Ảnh: CNN.

Trên mạng xă hội, nhiều người bày tỏ sự tức giận bằng từ khóa #Treo cổ bọn họ, thể hiện mong muốn trừng phạt những người phải chịu trách nhiệm cho sự cố. Một số người biểu t́nh dựng giá treo cổ giả tại quảng trường. Cảnh sát bắn đạn cao su, sử dụng hơi cay với các thanh niên ném đá vào họ và những người cố gắng vượt qua hàng rào chặn con phố dẫn đến ṭa quốc hội. Hội Chữ thập đỏ Lebanon cho biết hơn 110 người bị thương trong cuộc biểu t́nh.

Nhiều cư dân thủ đô đang chật vật dọn dẹp những ngôi nhà đổ nát. Họ phàn nàn rằng chính phủ lại khiến người dân thất vọng một lần nữa. "Chúng tôi không tin tưởng vào chính phủ", sinh viên đại học Celine Dibo nói khi cô chà vết máu trên các bức tường ṭa chung cư của ḿnh.

Giới chức hải quan, quân đội và tư pháp Lebanon từng cảnh báo hiểm họa từ kho chứa 2.750 tấn amoni nitrat tại cảng Beirut ít nhất 10 lần trong 6 năm qua nhưng không biện pháp xử lư nào được thực hiện. Bộ Y tế Lebanon hôm nay thông báo số người chết trong vụ nổ hôm 4/8 tăng lên 158, 6.000 người bị thương và 21 người mất tích. Hàng trăm ngh́n người mất nhà cửa, thiệt lại ước tính lên đến 5 tỷ USD.

Người biểu t́nh đụng độ với cảnh sát ở Beirut ngày 8/8. Video: Reuters.
Tổng thống Lebanon Michel Aoun hôm 7/8 thừa nhận hệ thống chính trị nước này đang bị "tê liệt" và cần "xem xét lại". Ông cho rằng hai kịch bản có thể xảy ra, do sơ suất hoặc do can thiệp từ bên ngoài bằng tên lửa hay bom.

Cuộc điều tra về vụ nổ dự kiến được báo cáo lên chính phủ Lebanon vào ngày 9/8. 16 người liên quan tới cảng Beirut, gồm tổng giám đốc cảng vụ, đă bị bắt. Nhiều chính khách, trong đó có Tổng thống Pháp Macron, kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập về sự việc. Tuy nhiên, ông Aoun khước từ, cho rằng điều đó sẽ chỉ làm suy giảm sự thật.

Sau khi cuộc nội chiến kết thúc năm 1990, Lebanon đặt mục tiêu xây dựng lại đất nước trở thành một trung tâm văn hóa, tài chính ở Trung Đông. Tuy nhiên, Lebanon liên tục ch́m trong khủng hoảng và thường bị cuốn vào các cuộc xung đột khu vực. Tháng 10 năm ngoái, người dân ở ít nhất 70 thành phố trên khắp đất nước biểu t́nh phản đối t́nh trạng tham nhũng trong bộ máy chính phủ, năng lực quản lư yếu kém của giới lănh đạo, các biện pháp thắt lưng buộc bụng và cơ sở hạ tầng thiếu thốn, như t́nh trạng nước máy không đảm bảo hay thường xuyên mất điện.

Gần một nửa dân số Lebanon sống dưới mức nghèo đói và 35% thất nghiệp. Hồi tháng ba, lần đầu tiên trong lịch sử, Lebanon tuyên bố không có khả năng thanh toán các khoản nợ. Tổng nợ chính phủ của Lebanon hiện là 92 tỷ USD, bằng gần 170% GDP và là một trong số mức nợ cao nhất thế giới.

VietBF @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 02:15.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03932 seconds with 8 queries