VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 1 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=210)
-   -   Tướng McMaster: Tổng thống tạo điều kiện dễ dàng cho Putin bằng những thuyết âm mưu (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1389266)

nangsom 09-23-2020 17:33

Tướng McMaster: Tổng thống tạo điều kiện dễ dàng cho Putin bằng những thuyết âm mưu
 
1 Attachment(s)
(CNN) – Cựu cố vấn An ninh Quốc gia nội các ông Donald Trump, Tướng HR McMaster vào thứ Ba cho rằng, Tổng thống và các nhà lập pháp khác “đang tạo điều kiện dễ dàng” cho Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng cách thúc đẩy những lư thuyết âm mưu về tính liêm chính của bầu cử Mỹ và ứng cử viên Dân chủ Joe Biden.


“Việc này hoàn toàn sai,” ông McMaster chia sẻ trên chương tŕnh “The Lead” với xướng ngôn viên CNN Jake Tapper. “Nó đang tạo điều kiện dễ dàng cho Vladimir Putin. Và tôi nghĩ, điều quan trọng đối với các nhà lănh đạo là phải chịu trách nhiệm về vấn đề này, v́ thực sự, như anh đă biết, Putin không tạo ra những chia rẽ này trong xă hội chúng ta, ông ta không tạo ra những nghi ngờ này, mà ông ta phóng đại chúng lên.”

“Và chúng ta phải thực sự cẩn trọng để không trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của chính ḿnh,” ông McMaster nói thêm.

Bất chấp những cảnh báo thường xuyên từ các viên chức t́nh báo và Giám đốc FBI rằng, Nga đang tiến hành những cuộc tấn công trắng trợn vào nền dân chủ Mỹ, ông Trump tại buổi vận động tranh cử vào hôm thứ Hai đưa ra quan điểm của ḿnh rất đơn giản: “Tôi thích Putin, ông ta thích tôi.”

Tổng thống Mỹ luôn bày tỏ ngưỡng mộ cá nhân dành cho đồng nhiệm Nga kể từ khi nhậm chức cách đây gần 4 năm. Nhưng sự thật rành rành, ư kiến ông Trump mới đưa ra diễn ra vào lúc các cơ quan t́nh báo Mỹ đang gióng hồi chuông báo động về những hoạt động can thiệp bầu cử của Moscow đang diễn ra vào bầu cử năm nay là lời nhắc nhở đáng kinh ngạc rằng, Trump không quan tâm ǵ đến nước ngoài can thiệp miễn là giúp ông ta về mặt chính trị.

Cách Tổng thống đối với Nga hiện đang đối mặt với những chỉ trích dữ dội từ những người từng nắm giữ chức vụ cố vấn an ninh Toà Bạch Ốc của Trump.

Cùng với McMaster, cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton thường xuyên chỉ trích chiến lược dành cho Nga của ông Trump. “Tất cả mọi người hiểu bản chất các hoạt động của Nga, ngoại trừ Tổng thống,” Bolton tuyên bố trên CNN vào tháng 7 vừa qua. Cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên Michael Flynn đột ngột từ chức vào năm 2017 trước những cáo buộc ông ta lường gạt chính phủ về những trao đổi, liên lạc với đại sứ Nga trước khi ông Trump nhậm chức.

Và trong khi Trump cùng với một số đồng minh Cộng hoà hàng đầu gần đây t́m cách tô vẽ Trung Quốc là mối đe doạ bầu cử lớn nhất, th́ chứng cớ vẫn tiếp tục cho thấy Nga không chỉ đă can thiệp mà c̣n đang làm việc này theo chỉ thị của Putin và các viên chức cao cấp khác tại Kremlin, như lời Giám đốc FBI Christopher Wray.

Khi được hỏi về can thiệp của Nga như được tường tŕnh, McMaster cho rằng, “Đó là những ǵ họ làm.”

“Thực sự những ǵ họ đang t́m cách làm, nói chung là giảm ḷng tin của chúng ta vào những tiến tŕnh Dân chủ. Và đây là những ǵ họ làm rơ ràng vào năm 2016, và nó thực sự là một phần chiến dịch lật đổ chính trị,” McMaster cho Tapper hay.

FBI và Cơ quan An toàn Hạ tầng và An ninh Mạng vào thứ Ba cảnh báo công chúng về thế lực ngoại quốc có thể đang phát tán những thông tin bị bóp méo về kết quả bầu cử 2020. Các cơ quan đặc biệt khuyến cáo, tác nhân bên ngoài có thể t́m cách gây hoang mang cử tri bằng cách tạo ra và phát tán những thông tin bị bóp méo về “đàn áp bầu cử, tấn công mạng nhắm vào hạ tầng bầu cử, gian lận cử tri hay phiếu bầu cử” sau khi pḥng phiếu đóng cửa.

McMaster đánh giá, Putin “vui mừng” v́ Trump không lên án vụ Kremlin đầu độc nhà lănh đạo Alexey Navalny, mặc dù các nhà lănh đạo trên khắp thế giới đều đổ lỗi cho Nga.

“Ông ta lấy làm vui mừng về việc đó,” McMaster nói về phản ứng của Tổng thống Mỹ. “Tôi nghĩ điều vô cùng quan trọng đối với chúng ta là có trách nhiệm, vén bức màn về những hoạt động của họ và không tin vào những câu chuyện của Nga khi thuận tiện cho quan điểm chính trị đảng phái.”

McMaster giữ chức cố vấn an ninh quốc gia từ đầu năm 2017 đến tháng 4 năm 2018, và được John Bolton thay thế.

Hương Giang (Theo CNN)

cha12 ba 09-23-2020 17:36

McMaster đánh giá, Putin “vui mừng” v́ Trump không lên án vụ Kremlin đầu độc nhà lănh đạo Alexey Navalny, mặc dù các nhà lănh đạo trên khắp thế giới đều đổ lỗi cho Nga.

Sau bầu cử nếu bác Trâm thắng bác sẽ lên tiếng mà....hahahahha

wonderful 09-23-2020 19:12

" Trump tại buổi vận động tranh cử vào hôm thứ Hai đưa ra quan điểm của ḿnh rất đơn giản: “Tôi thích Putin, ông ta thích tôi.”

Nhớ nhé chính miệng trump nói đấy nhé...cuồng trump nghe cho rỏ nhé chứ đừng chối bai bải....chả có...chả có...tuyên truyền của thổ tả.

wonderful 09-23-2020 19:18

Quote:

Originally Posted by cha12 ba (Post 4044645)
McMaster đánh giá, Putin “vui mừng” v́ Trump không lên án vụ Kremlin đầu độc nhà lănh đạo Alexey Navalny, mặc dù các nhà lănh đạo trên khắp thế giới đều đổ lỗi cho Nga.

Sau bầu cử nếu bác Trâm thắng bác sẽ lên tiếng mà....hahahahha

Bây giờ gồng ḿnh im lặng...chừng nào thành tổng thống nửa...th́ chửi các lảnh đạo khác và an ủi poutin.


All times are GMT. The time now is 05:46.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03229 seconds with 8 queries