VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Nhiều trận mưa lớn, hàng chục tuyến đường TP HCM ngập sâu trong nước (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1398872)

goodidea 10-24-2020 11:37

Nhiều trận mưa lớn, hàng chục tuyến đường TP HCM ngập sâu trong nước
 
1 Attachment(s)
Trong 9 tháng đầu năm nay, tuy số ngày mưa có giảm so với cùng kỳ năm 2019 nhưng tổng lượng mưa trung bình đo tại các trạm tăng 33%. TPHCM bị ngập ở 35 tuyến đường, tăng 18 tuyến so với cùng kỳ.
Đó là điểm đáng chú ý từ báo cáo tình hình thực hiện công tác chống ngập 9 tháng đầu năm trên địa bàn TP của Sở Xây dựng TPHCM.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1603539339
9 tháng đầu năm, TPHCM ngập 35 tuyến đường, cùng kỳ năm ngoái là 17 tuyến

Theo báo cáo, tổng số ngày mưa 9 tháng đầu năm là 110, ít hơn 18 ngày so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên, tổng lượng mưa trung bình đo tại các trạm là 1.184mm so với 890mm, tăng 33%.

Số ngày mưa có lượng trên 50mm năm nay là 36, tăng đến 140% so với cùng kỳ chỉ có 15 ngày.

Ngày mưa có vũ lượng lớn nhất từ đầu năm đến nay là 212mm đo ngày 6/8 ở trạm Mạc Đĩnh Chi, trong khi trận mưa lớn nhất cùng kỳ năm ngoái là 123,7mm đo ở trạm Nguyễn Hữu Cảnh ngày 14/9/2019.

9 tháng đầu năm nay có 6 ngày mưa vượt tần suất thiết kế của hệ thống cống, tăng 600% so với cùng kỳ năm 2019 - chỉ 1 ngày.

Một số tuyến đường thường xuyên ngập sâu như: Nguyễn Văn Khối, Phan Văn Hớn, Nguyễn Hữu Cảnh, Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Văn Quá...

TPHCM giảm ngập do triều

Từ đầu năm đến hết tháng 9, TPHCM có 4 ngày ngập do triều, ít hơn 4 ngày so với cùng kỳ năm 2019.

Thành phố còn 4 tuyến đường bị ngập, ít hơn 10 tuyến so với cùng kỳ. 4 tuyến đường ngập do triều là Lê Văn Lương, Đào Sư Tích (huyện Nhà Bè), Nguyễn Văn Hưởng (quận 2), Bình Quới (quận Bình Thạnh).

Đến nay, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng) tích cực thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa nạo vét hệ thống thoát nước có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập.

Cụ thể, duy tu hơn 533.000m cống thoát nước, nạo vét hơn 136.000 máng, 25.000 hầm ga; các nắp hầm ga, khuôn, lưới chắn rác được sửa chữa... Duy tu hơn 3.980m kênh, rạch.

Về kinh phí đầu tư chống ngập trong giai đoạn 2016-2020, Giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM cho biết, vốn ngân sách là hơn 7.000 tỷ đồng; vốn các dự án hợp tác công tư là gần 10.000 tỷ đồng; dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 là hơn 9.000 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn phục vụ giảm ngập là gần 26.000 tỷ đồng.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 00:06.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03421 seconds with 8 queries