VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Mẫu tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên cực hoành tráng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1399035)

pizza 10-25-2020 01:01

Mẫu tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên cực hoành tráng
 
1 Attachment(s)
Mẫu tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên có thể mang đầu đạn nặng tới 3 tấn. Một chuyên gia pḥng thủ tên lửa Mỹ nhận định mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mà Triều Tiên giới thiệu trong cuộc duyệt binh ở thủ đô B́nh Nhưỡng hồi đầu tháng này được ước tính có thể mang đầu đạn nặng khoảng 2,5-3 tấn.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1603587652

Một loại tên lửa được cho là đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên tham gia lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ở B́nh Nhưỡng ngày 10/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong cuộc duyệt binh lớn ngày 10/10 tại quảng trường Kim Nhật Thành, Triều Tiên đă ra mắt một mẫu ICBM hoàn toàn mới, cùng với loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới và các hệ thống vũ khí hiện đại khác. Bệ phóng tên lửa kiêm xe chở (TEL) của mẫu ICBM mới có đến 11 trục, 22 bánh xe.

Trang tin NK News cho rằng đây có thể là mẫu ICBM cơ động trên bộ lớn nhất từng được chế tạo. Mẫu ICBM mới này được cho là Hwasong-16, có thể được phát triển từ Hwasong-15, loại tên lửa mang vũ khí hạt nhân lớn nhất mà Triều Tiên đang sở hữu. Mẫu TEL chở Hwasong-15 chỉ có 9 trục và 18 bánh xe.

Thiết kế tên lửa dài hơn có thể nhằm 2 mục tiêu: tăng tầm bắn của tên lửa và có khả năng trang bị thêm nhiều đầu đạn. Mẫu ICBM này đă làm gia tăng suy đoán rằng nó có thể mang theo một đầu đạn nặng hơn hoặc nhiều đầu đạn và có thể nhắm vào đất liền Mỹ.

Trong một phân tích được đăng trên trang mạng 38 độ Bắc chuyên theo dơi t́nh h́nh Triều Tiên, ông Michael Elleman, chuyên gia cấp cao về pḥng thủ tên lửa thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế, đă nêu bật sự cần thiết phải làm rơ về tính xác thực của ICBM. Theo ông, tên lửa được cho là Hwasong-16 này có thể mang đầu đạn nặng khoảng 2.500 - 3.000 kg, gần gấp đôi trọng lượng đầu đạn của Hwasong-15 là khoảng 1.500kg.


Chuyên gia này cũng chỉ ra rằng trong khi mẫu tên lửa mới có thể mang đầu đạn lớn, song khả năng di chuyển của nó sẽ bị hạn chế "nghiêm trọng" v́ kích thước và trọng lượng khổng lồ. Ông cũng cho rằng mẫu ICBM mới này "quá nặng và mong manh" để được vận chuyển an toàn khi được tiếp nhiên liệu đầy đủ. Do đó, tên lửa này phải được tiếp nhiên liệu ngay tại băi phóng sau khi được dựng thẳng lên - một quá tŕnh đ̣i hỏi vài tiếng đồng hồ để hoàn tất. Điều này cho thấy tên lửa này dễ bị tấn công trước khi phóng.

Đề cập tới khả năng Triều Tiên đang nghiên cứu công nghệ đa đầu đạn phân hướng (MIRV), ông Elleman cho rằng đây không phải là "công việc dễ dàng" và sẽ đ̣i hỏi nước này phải phát triển thêm các hệ thống tên lửa và dẫn đường. Chuyên gia này cũng chỉ ra rằng trong cuộc duyệt binh hồi năm 2012, Triều Tiên đă tiết lộ những bản mô phỏng tên lửa tên lửa tầm xa được chế tạo với chất lượng kém.

Mẫu ICBM mới được Triều Tiên ra mắt trong bối cảnh đàm phán hạt nhân với Mỹ đ́nh trệ kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 tại Hà Nội hồi tháng 2/2019. Mỹ đă bày tỏ thất vọng với động thái này, đồng thời cho biết đang thúc giục Triều Tiên tham gia vào các cuộc đàm phán bền vững và thực chất để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

VietBF@ sưu tầm.


All times are GMT. The time now is 00:33.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03633 seconds with 8 queries