VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Ổ cứng Biden tiết lộ: Joe Biden đă từng nhận được lời mời “bán ḿnh” để đổi lấy triệu đô (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1409335)

luyenchuong3000 11-24-2020 00:26

Ổ cứng Biden tiết lộ: Joe Biden đă từng nhận được lời mời “bán ḿnh” để đổi lấy triệu đô
 
2 Attachment(s)
Ngày 20/11, theo một báo cáo độc quyền của truyền thông Hoa Kỳ – Nation Pulse, thông tin bị lộ trong ổ cứng Hunter Biden cho thấy: Luật sư Alexander Mackler của nhóm cựu Phó Tổng thống Joe Biden đă từng đề nghị Biden bán ḿnh, bằng cách tham gia vào ban Giám đốc của công ty Alexander Mackler, để nhận được một số tiền lớn.
Nội dung email đề nghị Joe Biden "bán ḿnh" của luật sư Alexander MacklerNội dung email đề nghị Joe Biden “bán ḿnh” của luật sư Alexander Mackler. (Ảnh qua SOH)
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1606177593
Mackler là cố vấn pháp lư của Biden khi ông c̣n là Phó Tổng thống Hoa Kỳ, và hiện là người trong nhóm của chiến dịch Biden. Bức ảnh được công bố bởi “Nation Pulse” cho thấy, trong một email được gửi vào ngày 13/7/2016, Mackler đă đề nghị Biden cách “bán ḿnh”, và tham gia vào ban Giám đốc của công ty.

Email có nội dung: “Tôi biết điều này đă được thảo luận rồi”. Nếu Evan Bayh (Cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ) có thể bán ḿnh và phục vụ trong ban Giám đốc của công ty với giá 1 triệu đô la mỗi năm, th́ nên tin rằng ‘JRB’ (từ viết tắt này thường được sử dụng để chỉ ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, v́ tên đầy đủ của ông là Joseph Robinette Biden), cũng có thể làm tốt trong ban Giám đốc phi dầu mỏ, (Bloomberg, hăng sản xuất ô tô Hoa Kỳ General Motors, Bệnh viện Ung thư,… vv.)”.

Mackler viết: “Năm ngoái Bayh kiếm được gần 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3 tỷ 500 triệu) từ việc phục vụ trong ban Giám đốc của công ty. Theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho thấy, vào năm 2015 Bayh nhận được 939.319 USD thu nhập từ hội đồng quản trị của công ty. Ông ấy là một thành viên của (ngân hàng) Fifth Third Bancorp, Marathon Petroleum, RLJ Housing Trust và Berry Plastics.



Năm 2015, RLJ Housing Trust đă trả cho ông ta 177.573 đô la.
Marathon Petroleum trả 300.000 đô la.
Fifth Third Bancorp trả 243.564 đô la.
Tập đoàn Berry Plastics trả 218.182 đô la.

Như thông tin từ email, Mackler nói rằng ư tưởng này “đă được thảo luận”. Lập luận của ông ta là, nếu cựu thượng nghị sĩ Bayh có thể kiếm được 1 triệu đô la từ vị trí hội đồng quản trị của công ty, th́ “JRB” (Joe. Biden) cũng có thể áp dụng chiến lược tương tự và “làm tốt công việc”.

Email này đă được gửi đến cựu Thượng nghị sĩ Ted Kaufman – chủ tịch chiến dịch tranh cử Steve Ricchetti, Hunter Biden, Eric Schwerin và Đại sứ Mark Gitenstein.

Tờ Nation Pulse chỉ ra rằng, các báo cáo truyền thông cánh tả cho thấy ngành chứng khoán và đầu tư đă quyên góp 74,4 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của Joe Biden. Nhưng chỉ góp 18,1 triệu USD cho Tổng thống Trum


All times are GMT. The time now is 10:56.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03569 seconds with 8 queries