VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Biden có sự lựa chọn đầy bất ngờ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1409349)

pizza 11-24-2020 00:55

Biden có sự lựa chọn đầy bất ngờ
 
1 Attachment(s)
Sự lựa chọn bất ngờ của Tổng thống đắc cử của Mỹ Joe Biden. Ông đă dự định đề cử Tony Blinken cho chức vụ ngoại trưởng, Linda Thomas-Greenfield cho vị trí đại diện thường trực tại Liên Hợp Quốc và Jake Sullivan cho chức vụ cố vấn an ninh quốc gia. Đó là phát ngôn viên của văn pḥng chính trị gia Andrew Bates nói vào hôm 23/11.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1606179280

Ông Biden và cựu ngoại trưởng Mỹ dưới thời ông Obama là Jonh Kerry.

"Joe Biden đă lựa chọn những nhà lănh đạo có kinh nghiệm, đă chứng minh được bản thân trong khủng hoảng cho nhóm phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia: Tony Blinken - Ngoại trưởng, Alejandro Mayorax - BIM (Bộ An ninh Nội địa ), Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield - (Đại diện Thường trực) , cựu Ngoại trưởng John Kerry - khí hậu, .. Jake Sullivan - Cố vấn An ninh Quốc gia”, ông viết trên trang Twitter của ḿnh. Những vị trí này không cần được Thượng viện phê chuẩn.

Việc đề cử các quan chức kỳ cựu trong chính quyền Barack Obama vào các vị trí an ninh quốc gia hàng đầu, báo hiệu sự chuyển hướng rơ rệt ra khỏi chính sách ‘Nước Mỹ trên hết’ của chính quyền Donald Trump.

Sáu lựa chọn, bao gồm cả cựu Ngoại trưởng John Kerry, đánh dấu sự trở lại cách tiếp cận truyền thống hơn trong quan hệ của Mỹ với phần c̣n lại của thế giới và thể hiện lời hứa của ông Biden trong thời gian vận động là Nội các của ông phản ánh sự đa dạng của nước Mỹ.

Các lựa chọn nhân sự này phản ánh trọng tâm của Biden trong việc xây dựng một nội các: Đại sứ tại Liên Hiệp Quốc Thomas-Greenfield là một phụ nữ da đen trong khi Mayorkas, luật sư gốc Cuba, sẽ là người gốc Latinh đầu tiên lănh đạo Bộ An ninh Nội địa.

Thomas-Greenfield trước đây từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao trong Bộ Ngoại giao và Mayorkas là Thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa dưới thời Tổng thống Obama.

Họ ‘là những nhà lănh đạo dày dạn kinh nghiệm, đă từng được thử thách trong khủng hoảng và sẵn sàng bắt tay vào việc ngay trong ngày đầu tiên’, ban chuyển giao quyền lực của ông Biden cho biết trong một thông cáo báo chí. “Các quan chức này sẽ bắt đầu làm việc ngay lập tức để xây dựng lại các định chế của chúng ta, đổi mới và định h́nh lại vai tṛ lănh đạo của Mỹ để giữ cho người Mỹ an toàn ở trong và ngoài nước, đồng thời giải quyết những thách thức định h́nh thời đại chúng ta - từ bệnh truyền nhiễm, đến khủng bố, phổ biến hạt nhân, đe dọa an ninh mạng và biến đổi khí hậu.”

Với thông báo về đề cử nhân sự này, ông Biden đă tiến lên phía trước trong việc h́nh thành nội các ngay cả khi ông Trump chưa chịu thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử ngày 3/11 vào theo đuổi một loạt vụ kiện ở một số bang trọng yếu và t́m cách trở quá tŕnh chuyển giao quyền lực.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 3/11. Dựa trên những dữ liệu hiện có, các phương tiện truyền thông hàng đầu của Mỹ đă công bố chiến thắng thuộc về ứng cử viên đảng Dân chủ Biden.

Trong khi đó, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tự cho ḿnh là người chiến thắng và có ư định bảo vệ điều này trước ṭa.

Luật sư của đương kim nguyên thủ quốc gia, Rudy Giuliani, hôm thứ Năm cho biết rằng những vi phạm trong cuộc bầu cử không phải là trường hợp cá biệt, mà chúng diễn ra theo một kế hoạch thống nhất.

VietBF@ sưu tầm.

8thui 11-24-2020 01:30

Way to go. Keep go on Cho Châm nêm mùi thất bại chua chát và không bao giờ quên được cho tới khi ngủm. Chẳng ai tiếc thương. Ngoại trừ đám CUỒNG


All times are GMT. The time now is 14:19.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03964 seconds with 8 queries