VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 1 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=210)
-   -   Lệnh bắt giữ Joe Biden được lan truyền trên mạng là từ một ṭa án giả mạo (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1411369)

Family Guy 11-29-2020 05:38

Lệnh bắt giữ Joe Biden được lan truyền trên mạng là từ một ṭa án giả mạo
 
1 Attachment(s)
https://www.gannett-cdn.com/presto/2...pjpg&auto=webp

Tuyên bố: Có lệnh bắt và giam giữ Joe Biden

Trong tháng này, một số cá nhân đă lên Facebook và Instagram để đăng ảnh chụp màn h́nh của một tài liệu được cho là lệnh bắt giữ Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Lệnh yêu cầu Biden bị bắt và bị giam tại Cơ sở giam giữ Vịnh Guantanamo. Nó cũng tuyên bố anh ta "bị truy nă để thẩm vấn liên quan đến cái chết của John F. Kennedy Jr., phản quốc, lừa đảo, buôn người, ấu dâm và tội ác chống lại loài người."

Những người dùng đằng sau các bài đăng trên Facebook và Instagram đă không trả lời yêu cầu b́nh luận từ USA TODAY.

'Trát' đến từ một ṭa án giả mạo không có thẩm quyền pháp lư
Trát có mục đích không có trọng lượng pháp lư.

Tài liệu lần đầu tiên xuất hiện trên YouTube vào ngày 13 tháng 11 trong một video có tiêu đề "BẢO HÀNH ĐẾN NĂM 2020-11-13 Joseph Biden, Jr."

Trong video, Cindy K. Currier khẳng định cô có quyền xuất tŕnh và đọc tài liệu.

Theo Viện Thông tin Pháp lư của Trường Luật Cornell, lệnh bắt giữ phải được ban hành bởi "cơ quan có thẩm quyền khi có nguyên nhân có thể xảy ra".

Trát đ̣i Biden tuyên bố là từ "Ṭa án Thời đại", mang một con dấu ghi "Những người thừa kế của Ṭa án Sáng tạo Thời đại," và được kư bởi Currier. Ṭa án đó là giả.

Trang web cho Court of Ages tuyên bố nó được thành lập vào năm 2013 và "hoạt động để khôi phục tính toàn vẹn của cá nhân và quốc gia cho những Người thừa kế và Người bảo vệ Trái đất ban đầu."

"Ṭa án công nhận nhân loại là Người thừa kế sáng tạo duy nhất và thực hiện hành động theo Luật Tự nhiên để bảo vệ quyền của họ và bảo vệ quyền thừa kế của họ," nó giải thích.

Nhưng không có ṭa án nào như vậy, theo các t́m kiếm trực tuyến của USA TODAY và Reuters.

Currier chưa trả lời yêu cầu b́nh luận từ USA TODAY.

Đáp lại một cuộc điều tra từ Reuters - cũng được đăng lên YouTube - Currier tuyên bố rằng "Ṭa án của các lứa tuổi là Ṭa án chung".

"Quyết định của ṭa án trong phiên ṭa năm 2014 Người thừa kế của sáng tạo kiện Tập đoàn Hoa Kỳ đă được gửi đến Ṭa án Thế giới. Lệnh / trát đă được chuyển đến The Hague", cô viết. "Ṭa án Thế giới có trách nhiệm thực hiện hành động thích hợp theo quy định của pháp luật."

USA TODAY và Reuters không t́m thấy bằng chứng nào về một phiên ṭa như vậy vào năm 2014.

Đánh giá của chúng tôi: Đây là tin giả

Dựa trên nghiên cứu của chúng tôi, tuyên bố rằng có lệnh bắt giữ Joe Biden là SAI. Tài liệu lưu hành trực tuyến đến từ một ṭa án giả mạo không có thẩm quyền ban hành trát hoặc các văn bản pháp lư khác.


Dịch từ: https://www.usatoday.com/story/news/...ia/6444284002/

laingo10 11-29-2020 05:50

Những chuyện tào lao như vậy th́ chỉ hỏi người tào lao Donald Duck th́ biết ngay!!!

wonderful 11-29-2020 12:48

"Lệnh bắt giữ Joe Biden được lan truyền trên mạng là từ một ṭa án giả mạo"
Tại sao không có lệnh giả mạo nào tung tin bắt trump cho bà con đọc giựt gân chơi vậy ?

Ho Chu Tiem 11-29-2020 14:05

cũng may là ở nước ngoài , not sure where chớ ở VN là bị phạt tiền cho mầy chừa tội


All times are GMT. The time now is 14:27.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02793 seconds with 8 queries