VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   CUỘC HỌP BÁO QUAN TRỌNG CỦA CÔ MCENANY (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1413856)

luyenchuong3000 12-05-2020 19:01

CUỘC HỌP BÁO QUAN TRỌNG CỦA CÔ MCENANY
 
1 Attachment(s)
05.12.2020
Trung chuyển tham khảo từ FB Mau Le :
CUỘC HỌP BÁO QUAN TRỌNG CỦA CÔ MCENANYhttps://www.vietbf.com/forum/attachm...8&d=1607194868
Chúng ta chỉ hy vọng giới trẻ mở mắt nhận ra sự thật. Rất tiếc những cuộc điều trần mà cả thế giới đều biết nhưng MSM che đậy nên phần đông giới trẻ ở Mỹ hoàn toàn không biết nên vẫn hết lòng bênh vực cho ông Biden nói riêng và đảng Dân Chủ nói chung.
Xin thêm cuộc họp báo hôm qua ngày 2/11/2020 của cô Kayleigh McEnany đã chứng tỏ cho truyền thông thấy rõ bộ mặt giả dối đạo đức giả của các lãnh đạo đảng Dân Chủ. Nếu truyền thông tôn trọng sự thật thì họ cũng phải xấu hổ vì họ bênh vực cho lãnh tụ đảng Dân Chủ một cách quá đáng. Dĩ nhiên trong cuộc họp báo này truyền thông đã làm ngơ những gì mà cô phụ trách truyền thông cho Toà Bạch Ốc đưa ra.
Cuộc họp báo này có hai phần. Trước hết là cô phát biểu về mục đích cuộc họp báo hôm nay và sau đó thì truyền thông sẽ đặt câu hỏi.
Cô McEnany mở đầu là Hiến Pháp của Hoa Kỳ phải được tôn trọng dù có đại dịch hay không. Trong đó có những lãnh đạo đảng Dân Chủ đề ra những hạn chế hà khắc đối với công dân của họ. Cô nói rằng lãnh đạo của đảng Dân Chủ đưa ra luật lệ để khống chế người dân còn riêng họ thì đứng trên pháp luật (Democrats mindset rules for thee but not for me).
Cô đã dẫn chứng rất nhiều trường hợp các lãnh tụ và người thuộc đảng Dân Chủ vi phạm luật mà họ đặt ra. Điển hình là bà Pelosi đi làm tóc bên trong tiệm làm tóc trong khi luật bắt buộc phải làm tóc bên ngoài. Kế tới là Thống Đốc Newsom ăn tiệc cùng gia đình ở một nhà hàng sang trọng trong khi ông ra lệnh đóng cửa nhà hàng, tiệm ăn... Rồi cô nhắc đến một vị dân cử ở quận LA là bà Sheila Kuhl đã đi ăn tối ở một nhà hàng trái lệnh của ông thống đốc. Riêng ông Chris Cuomo, em của Thống Đốc NY Cuomo, một nhà truyền thông làm việc cho đài CNN trong thời gian bị cấm cung do nhiễm dịch cúm Vũ Hán đã cỡi xe đạp chạy vòng quanh xóm. Riêng cô nói thêm ông Thống Đốc Cuomo đã lên tiếng chống lại TCPV đã phán quyết việc ông cấm người có đạo không được đi lễ ở nhà thờ là vi hiến.
Đến phần truyền thông hỏi về việc Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Barr tuyên bố chưa tìm thấy sự gian lận rộng lớn trong cuộc bầu cử 2020, cô yêu cầu truyền thông đọc thêm những nhận xét của ông Barr. Cô lưu ý với truyền thông rằng trong cùng một cuộc phỏng vấn với AP, ông Barr nói rằng nhiều người đang nhầm lẫn giữa việc sử dụng hệ thống tư pháp hình sự và dân sự vì các vụ kiện về bầu cử liên quan đến dân sự, đó là điều khác biệt với những gì mà Bộ Tư Pháp đang theo đuổi.
Nếu ai biết chút ít về luật pháp thì vụ án hình sư và vụ kiện dân sự khác nhau rất xa. Ví dụ như vụ ông OJ Simpson không bị tội giết người trong vụ án hình sự nhưng ông bị bồi thường hàng triệu đô la trong vụ kiện dân sự.
Vụ kiện dân sự khá đơn giản không đòi hỏi nhiều điều kiện khắc khe như vụ án hình sự. Xin giải thích ngắn gọn là một vụ án hình sự là chính phủ đệ đơn lên toà án để trừng phạt ai đó (bị cáo) phạm tội. Vụ kiện dân sự là do một cá nhân, một đoàn thể, một doanh nghiệp kiện một người khác, một doanh nghiệp khác, một đoàn thể khác vì có sự tranh chấp giữa hai bên. Do đó vụ án hình sự về bầu cử khá rắc rối. Dĩ nhiên Bộ Tư Pháp chỉ theo đuổi vụ án hình sự về gian lận có hệ thống về bầu cử. Nếu có âm mưu gian lận có hệ thống về bầu cử thì phải mở cuộc điều tra rất cẩn thận, mất nhiều thời giờ và dĩ nhiên không phải dễ dàng vì thủ phạm gian lận rất cao tay, lắm mưu nhiều kế và những người bày mưu này đều là những luật sư tài giỏi.
Cô McEnany cũng yêu cầu các phóng viên đọc tuyên bố bổ sung do Bộ Tư Pháp đưa ra, trong đó nói rằng một số cơ quan truyền thông đă đưa tin không chính xác rằng Bộ Tư Pháp khẳng định không có gian lận.
Cô McEnany rất thông minh khi cô đưa ra sự đạo đức giả, đứng trên hiến pháp và pháp luật của cánh tả trong đó có truyền thông và cô cũng cho họ biết là họ đã tường thuật một cách sai lạc về tuyên bố của ông Bộ Trưởng Barr.

_______
Tham khảo thêm :
1- https://townhall.com/.../12/02/kayle...esser-n2580935
2- https://twitter.com/Quicktake/status...01764715909122...
3- https://twitter.com/Julio.../status/1334199749042311168...


All times are GMT. The time now is 12:43.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04487 seconds with 8 queries