VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Cảnh sát Mỹ bắn chết cô gái da đen cầm dao đâm hai người (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1458847)

vuitoichat 04-22-2021 11:02

Cảnh sát Mỹ bắn chết cô gái da đen cầm dao đâm hai người
 
1 Attachment(s)
Gần đây trong vụ cảnh sát bắn chết cô Ma’Khia Bryant, 16 tuổi, người da đen, sau khi vụ bắn này khiến dư luận tức giận, cho rằng cảnh sát dùng vũ lực quá mức, v́ vậy sở Cảnh Sát Columbus, Ohio đă công bố đoạn video từ camera tùy thân của cảnh sát này.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1619089309
H́nh từ video cảnh sát cho thấy Ma’Khia Bryant đang cầm dao sắp đâm một phụ nữ đứng cạnh chiếc xe. (Columbus Police)

Cô Bryant đang được chăm sóc bởi Cơ Quan Quản Lư Trẻ Em Franklin County vào thời điểm vụ nổ súng xảy ra.

Đoạn video bắt đầu khi cảnh sát viên Nicholas Reardon bước ra khỏi xe ở trước một ngôi nhà, nơi một người đă gọi 911 báo là có một vụ đâm chém đang xảy ra.

Ông Reardon đă bước về phía một nhóm người đang đứng phía trước nhà, trong khi cô Bryant bắt đầu vung dao về một phụ nữ khác, khiến người này té xuống đất.

Cảnh sát Reardon đă hét vài lần yêu cầu cô Bryant nằm xuống, nhưng cô phớt lờ. Bryant sau đó đẩy một cô gái khác vào sát một xe hơi, và vung dao sắp đâm. Cảnh sát viên Reardon đă lập tức nổ súng từ cách đó vài feet, và cô Bryant ngă gục xuống đất. Một con dao bị rơi trên lề đường, ở kế bên cô Bryant.

Một người đàn ông đă ngay lập tức hét lên với cảnh sát rằng, “Anh không cần phải bắn cô ta. Cô ta chỉ là một đứa trẻ.”

Người cảnh sát đáp lại rằng, “Cô ta có dao. Cô ta đang chuẩn bị đâm cô gái kia.”

Bryant được đưa vào bệnh viện và được tuyên bố đă chết.

Nhà chức trách cho biết luật tiểu bang cho phép cảnh sát được dùng vũ khí chết người để bảo vệ bản thân hoặc người khác, và các nhà điều tra sẽ xác định xem liệu vụ nổ súng có thuộc trường hợp này hay không.

trungthuc 04-23-2021 04:13

Một cái chết được báo trước, có ǵ tức tưỡi đâu?? Cái luận điệu cho rằng, "cảnh sát độc ác", "dùng vũ lực dă man", xem chừng là từ tin tức bên VN phỏng dịch tung ra để cố t́nh gây nhiểu loạn ḷng người. Người cảnh sát viên khi thừa hành công vụ, chỉ biết làm đúng theo chỉ dần trong lúc được huấn luyện để trở thành SĨ QUAN CẢNH SÁT nhằm bảo vệ trật tự an ninh xă hôi và tính mạng của người dân mà thôi!!! Những ai cầm hung khí, nếu không tuân theo lệnh của cảnh sát sẽ bị bắn. Sở dĩ người da màu bị bắn nhiều là do thái độ mất dạy, hống hách, chửi rủa nhân viên cảnh sát, dể chạm tự ái cá nhân nên gây ra hậu quả xấu là như vậy!!


All times are GMT. The time now is 08:07.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03771 seconds with 8 queries