VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Gần 5 triệu dân Trung Quốc đ̣i điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1491018)

nguoiduatinabc 07-24-2021 11:52

Gần 5 triệu dân Trung Quốc đ̣i điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ
 
1 Attachment(s)
Gần 5 triệu người dân Trung Quốc yêu cầu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) điều tra nguồn gốc COVID-19 tại pḥng thí nghiệm Fort Detrick của Mỹ. Trong khi đó Nhà Trắng chỉ trích Trung Quốc vô trách nhiệm và nguy hiểm. Khi từ chối điều tra giai đoạn 2 nguồn gốc của virus.

Theo thống kê của báo Global Times, đến sáng ngày 21/7 đă có gần 5 triệu người dân Trung Quốc kư vào đơn kiến nghị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều tra Viện Nghiên cứu các Bệnh truyền nhiễm của quân đội Mỹ (USAMRIID) tại Fort Detrick của Mỹ về nguồn gốc của virus corona.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1627127555

Đơn kiến nghị này ban đầu do một nhóm cư dân mạng Trung Quốc soạn thảo và trao cho tờ Global Times để đăng lên các nền tảng WeChat và Weibo hôm 17/7 nhằm thu hút công chúng.

Trong đơn kiến nghị này, họ cảnh báo WHO nên chú ư đến các pḥng thí nghiệm “đang tiến hành nghiên cứu virus nguy hiểm hoặc vũ khí sinh hóa”. Đồng thời cáo buộc pḥng thí nghiệm Fort Detrick đang lưu trữ “các loại virus lây nhiễm và chết người nhất trên thế giới, bao gồm Ebola, đậu mùa, SARS, MERS và nCoV”.

Động thái này diễn ra sau khi WHO công bố đề xuất giai đoạn 2 nghiên cứu nguồn gốc dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc hôm 16-7. Đề xuất của WHO bao gồm “kiểm tra các pḥng thí nghiệm và chợ ở Vũ Hán”, đồng thời kêu gọi các cơ quan thuộc chính quyền Trung Quốc hoạt động “minh bạch”.

Tuy nhiên vào ngày 19/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố từ chối cuộc điều tra giai đoạn 2 này của WHO với lư do đề xuất này không phù hợp với quan điểm của Trung Quốc và nhiều nước khác.

Về phía Nhà Trắng, Thư kư báo chí Jen Psaki cho biết Mỹ rất thất vọng về quyết định này và cho rằng động thái của Trung Quốc là vô trách nhiệm và nguy hiểm. Bà Jen Psaki nhấn mạnh, cùng với các nước khác trên thế giới, Mỹ tiếp tục kêu gọi Trung Quốc cung cấp dữ liệu và các mẫu bệnh phẩm cần thiết v́ điều này sẽ giúp pḥng tránh các đại dịch trong tương lai.

dzuca 07-24-2021 15:55

mắc địt


All times are GMT. The time now is 07:23.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04106 seconds with 8 queries