VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Hoa Kỳ ủng hộ việc hạn chế tiềm lực hạt nhân của Nga và Trung Quốc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1491691)

nguoiduatinabc 07-26-2021 08:46

Hoa Kỳ ủng hộ việc hạn chế tiềm lực hạt nhân của Nga và Trung Quốc
 
1 Attachment(s)
Tân Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Bonnie Jenkins cho biết bà có ư định t́m cách buộc Nga và Trung Quốc phải hạn chế tiềm lực hạt nhân của ḿnh.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1627289173

Theo vị quan chức này, Hoa Kỳ nên tăng cường các liên minh của ḿnh ở khu vực Châu Âu - Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương - Thái B́nh Dương để "ngăn chặn những mối đe dọa ngày càng tăng và tự bảo vệ ḿnh trước những mối đe dọa ấy".

Bà Jenkins nói thêm rằng Hoa Kỳ cần phải phát triển các tiêu chuẩn quy định hành vi ứng xử có trách nhiệm trong không gian vũ trụ và chống lại các công nghệ mới đe dọa sự ổn định chiến lược.

Trước đó, có thông tin cho biết bà Jenkins tuyên bố sẵn sàng bắt đầu công việc tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và hứa sẽ sớm tŕnh bày các sáng kiến mới về ổn định chiến lược.

Vào ngày 20 tháng 7, theo thông tin sơ bộ, được biết rằng các cuộc tham vấn về ổn định chiến lược giữa Nga và Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 7 tại Geneva. Thứ trưởng Bonnie Jenkins sẽ dẫn đầu đoàn Hoa Kỳ tham gia. Đoàn đàm phán của Nga sẽ do Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov làm trưởng đoàn.

Xin nhắc lại rằng việc đề cử bà Bonnie Jenkins giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế đă được Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đưa ra từ hồi tháng 3.


All times are GMT. The time now is 18:28.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03750 seconds with 8 queries