VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 1 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=210)
-   -   Chính quyền Biden sẽ đưa ‘rất nhiều’ di dân Haiti ở Texas về nước Sept, 18, 2021 (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1513872)

xepdemden 09-18-2021 10:35

Chính quyền Biden sẽ đưa ‘rất nhiều’ di dân Haiti ở Texas về nước Sept, 18, 2021
 
1 Attachment(s)
DEL RIO, Texas (NV) – Chính quyền Tổng Thống Joe Biden dự tính đưa “rất nhiều” di dân Haiti tại thành phố nhỏ ở biên giới Texas về nước bằng phi cơ từ Chủ Nhật này, một giới chức loan báo hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Chín, theo AP.

Kế hoạch này cho thấy chính quyền ông Biden phản ứng nhanh và quyết liệt đối với hàng ngàn người bất ngờ tụ tập bên dưới và xung quanh cây cầu biên giới ở thành phố Del Rio.
https://www.nguoi-viet.com/wp-conten...den-se-dua.jpg
Di dân từ phía Mexico lội qua sông Rio Grande đem theo thức ăn
và đồ dùng khác về khu lều dă chiến bên dưới cầu International ở Del Rio, Texas,
hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Chín.
(H́nh: Jordan Vonderhaar/Getty Images)


Kế hoạch hiện chưa có chi tiết cụ thể, nhưng dự trù sẽ gồm từ năm đến tám chuyến bay một ngày, theo lời giới chức trực tiếp biết về kế hoạch này nhưng yêu cầu AP giấu tên v́ không có thẩm quyền phát ngôn về vấn đề này. San Antonio, thành phố lớn gần đó nhất, có lẽ sẽ nằm trong số những thành phố mà các chuyến bay sẽ khởi hành.

Chính quyền Mỹ chặn xe cộ lẫn người đi bộ cả hai hướng tại cửa khẩu duy nhất ở Del Rio, sau khi t́nh h́nh ở đó trở nên hỗn loạn hôm Thứ Sáu, gây thêm khó khăn cho chính quyền giữa lúc họ đang cố gắng giải quyết rất đông người xin tị nạn đă đặt chân lên đất Mỹ.

Cơ Quan Quan Thuế và Biên Pḥng (CBP) loan báo sẽ đóng cửa khẩu biên giới với Ciudad Acuna, Mexico, “để giải quyết nhu cầu an toàn và an ninh khẩn cấp.” Hành khách được chuyển hướng đến Eagle Pass, Texas, cách đó 57 dặm.

Di dân Haiti băng qua sông Rio Grande thoải mái và đều đặn theo đợt, lội nước ngập tới đầu gối đi tới đi lui giữa Mỹ và Mexico, vài người lớn cơng con nhỏ trên vai.

Không mua được đồ dùng ở Mỹ, họ trở lại Mexico một lúc để mua thức ăn và giấy cardboard dựng lều sống tạm bên dưới hoặc gần cầu International ở Del Rio, thành phố 35,000 dân bị di dân tràn ngập mấy tháng nay.

Phần lớn số di dân bên dưới cây cầu này hôm Thứ Sáu là người Haiti, theo ông Lewis Owens, chánh án Val Verde County. Vài gia đ́nh sống dưới cầu suốt sáu ngày qua.

Rác chất thành đống khổng lồ, và ít nhất hai phụ nữ đă sinh con, gồm một người thử COVID-19 dương tính sau khi được đưa đi bệnh viện, ông Owens cho hay.

Ông Frank Joe Martinez, cảnh sát trưởng Val Verde County, ước tính đám đông này khoảng 13,700 người, và cho biết thêm nhiều người Haiti đang băng qua Mexico bằng xe buưt.
(Th.Long)


All times are GMT. The time now is 23:14.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03013 seconds with 8 queries