VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   2 công dân Canada được TQ thả sau khi Mạnh Vãn Châu được tự do (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1517423)

june04 09-26-2021 06:35

2 công dân Canada được TQ thả sau khi Mạnh Vãn Châu được tự do
 
1 Attachment(s)
Hai công dân Canada đă được chính quyền Bắc Kinh trả tự do sau hơn 1.000 ngày giam giữ, động thái diễn ra sau khi Canada thông báo thả “Công chúa Huawei” Mạnh Văn Châu.

Hăng Channel News Asia dẫn lời Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 25-9 cho biết hai công dân nước này là ông Michael Kovrig và ông Michael Spavor đă được chính quyền Bắc Kinh trả tự do sau hơn 1.000 ngày giam giữ và đang trên đường quay về nước.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1632638144
Hai công dân Canada đă được Trung Quốc trả tự do và đang trên đường về nước. Ảnh: Mark Schiefelbein/AP

“Họ đă trải qua một hoàn cảnh khó khăn không thể tin được, nhưng tin tốt cho chúng ta là họ đang trên đường trở về nhà” - ông Trudeau cho biết.

“Tôi muốn cảm ơn các đồng minh và đối tác của chúng tôi trên toàn thế giới, những người đă luôn kiên định đoàn kết với Canada và với hai công dân Canada này” - Thủ tướng nói thêm.

Nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor bị bắt giữ vào tháng 12-2018 với cáo buộc thu thập và đánh cắp các thông tin nhạy cảm và t́nh báo khác. Cả hai bị bắt ngay sau khi Canada bắt giữ nữ Giám đốc tài chính Mạnh Văn Châu của Tập đoàn viễn thông Huawei.

Chính quyền Canada và nhiều nước phương Tây đă lên án việc Bắc Kinh bắt giữ hai công dân Canada là hành động trả đũa cho quyết định bắt giữ bà Mạnh của Ottawa.


Thông tin về việc hai công dân Canada được trả tự do diễn ra ngay sau khi bà Mạnh Văn Châu đă đạt được thỏa thuận với công tố viên Mỹ, trong đó cho phép bà có thể rời Canada và trở về Trung Quốc.

Bà Mạnh bị bắt giữ ngày 1-12-2018 ở Vancouver theo yêu cầu của chính phủ Mỹ. Washington cáo buộc bà Mạnh vi phạm lệnh trừng phạt của nước này đối với Iran, đồng thời yêu cầu Canada dẫn độ bà sang Mỹ.

Sau phiên xử trực tuyến với Ṭa án Brooklyn (Mỹ) vào ngày 24-9, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ đă đạt được thỏa thuận hoăn truy tố. Các công tố viên cho biết nếu bà tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận, các cáo buộc cuối cùng sẽ bị xóa bỏ vào tháng 12-2022

Một trong những điều khoản của thỏa thuận là việc bà Mạnh nhận trách nhiệm về vai tṛ chính trong việc thực hiện một kế hoạch lừa đảo một tổ chức tài chính toàn cầu.


All times are GMT. The time now is 17:26.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03751 seconds with 8 queries