VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Hành động bất chấp "cảnh báo đỏ" của Tướng Shoigu, thủ lĩnh nổi dậy Afghanistan vừa chứng minh điều ǵ? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1517430)

therealrtz 09-26-2021 07:16

Hành động bất chấp "cảnh báo đỏ" của Tướng Shoigu, thủ lĩnh nổi dậy Afghanistan vừa chứng minh điều ǵ?
 
1 Attachment(s)
Hôm 24/8, Bộ trưởng Quốc pḥng Nga Shoigu đă cảnh báo rằng Taliban sở hữu "hơn 100 tổ hợp tên lửa pḥng không vác vai (MANPADS)" và là "mối đe dọa lớn cho thế giới".

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1632640565

Trong cuộc phỏng vấn mới đây của Afghanistan International, Lănh đạo Đảng Đại hội Quốc gia Afghanistan (ANC) Abdul Latif Pedram tiết lộ hành tŕnh của Thủ lĩnh Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (NRF) Ahmad Massoud những ngày gần đây như sau:

"(Thủ lĩnh NRF) Ahmad Massoud không ở Dushanbe (thủ đô Tajikistan) mà là Afghanistan và ông ấy vừa đi tới nhiều vùng khác nhau của đất nước. Có tin đồn rằng ông ấy đă đến Dushanbe, nhưng không - không có chuyện đó, ông ấy vẫn đang ở trong nước".

Được biết ông Abdul Latif Pedram hiện đang lưu vong tại Islamabad, thủ đô của Pakistan.

Hôm 20/9, Thủ lĩnh NRF Ahmad Massoud cùng những người thân tín đă bằng trực thăng Mi-17 trở về Panjshir và ra tuyên bố rằng ḿnh sẽ đích thân lănh đạo cuộc kháng chiến - theo nguồn tin của NRF.

3 ngày sau, thông qua mạng xă hội Twitter, các nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham và Mike Waltz đă đưa ra một thông cáo báo chí về việc họ vừa điện đàm với ông Massoud, ca ngợi cam kết của NRF chống lại "sự tàn bạo" của Taliban cũng như Al-Qaeda và các nhóm khủng bố.

Hôm 24/8, hăng tin Nga Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Quốc pḥng Nga Sergei Shoigu đă cảnh báo rằng Taliban hiện đang có trong tay "hơn 100 tổ hợp tên lửa pḥng không vác vai (MANPADS)" và là "mối đe dọa lớn cho thế giới".

Nếu thông tin về việc ông Massoud cùng những người thân tín sử dụng trực thăng Mi-17 "đi tới nhiều vùng khác nhau" của Afghanistan được chứng minh là sự thật - điều này có thể vừa làm giảm thiểu mối lo của Bộ trưởng Quốc pḥng Nga.

Mặc dù vẫn là một mối đe dọa với máy bay bay thấp, có vẻ như "hơn 100" MANPADS của Taliban là không đủ để bao phủ không phận 652.864 km2 của Afghanistan - hoặc thậm chí là Tỉnh Panjshir (3.771 km2) khi "cầu hàng không" giữa khu vực này với Tajikistan vẫn tiếp tục hoạt động.

Được biết NRF hiện đang sở hữu ít nhất là 3 chiếc trực thăng vận tải Mi-17, và đó là chưa kể tới số trực thăng và cường kích hạng nhẹ đang ở Tajikistan mà họ rất có thể đă được tiếp cận kể từ tháng 8 tới nay.

VietBF @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 03:58.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03784 seconds with 8 queries