![]() |
"Tâm dịch" châu Âu: Những kỷ lục Covid-19 đáng báo động
1 Attachment(s)
Những kỷ lục Covid-19 đáng báo động tại "tâm dịch" châu Âu. Những tuần gần đây, nhiều nước châu Âu ghi nhận những con số đáng báo động về số ca nhiễm và tử vong v́ Covid-19.
Bệnh nhân Covid-19 được chuyển tới một bệnh viện ở Ba Lan (Ảnh: Getty). AFP ngày 5/11 dẫn thông báo của Viện Robert Koch cho biết, Đức, quốc gia đông dân nhất của Liên minh châu Âu (EU), đă lập kỷ lục mới về số ca nhiễm hàng ngày, với gần 34.000 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua. Trong khi đó, số ca nhiễm mới được ghi nhận tại Anh là hơn 37.000 trường hợp. Croatia ngày 4/11 cũng ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm hàng ngày, với 6.310 người có kết quả xét nghiệm dương tính. Nga cũng liên tục "phá kỷ lục" về số ca mắc Covid-19 trong những tuần gần đây. Số ca tử vong v́ Covid-19 tăng mạnh nhất tại khu vực trong tuần qua được ghi nhận ở Nga, nơi có hơn 8.100 người chết và Ukraine với 3.800 ca tử vong. Cả hai quốc gia đều có tỷ lệ tiêm chủng rất thấp và Ukraine đă công bố mức kỷ lục 27.377 trường hợp mắc mới trong 24 giờ qua. Romania tuần qua cũng ghi nhận 3.100 ca tử vong v́ Covid-19, trong khi ở Hungary, số ca nhiễm hàng ngày đă tăng hơn gấp đôi trong tuần qua lên 6.268 người. Tuần này, chính phủ Hà Lan cho biết sẽ áp đặt lại quy định đeo khẩu trang và giăn cách xă hội ở nhiều nơi công cộng v́ có thống kê cho thấy, số người nhập viện đă tăng 31% trong một tuần. Latvia đă áp đặt t́nh trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng kể từ ngày 1/11 trong bối cảnh mức độ lây nhiễm Covid-19 cao kỷ lục. Số ca nhiễm tại Séc đă trở lại mức từng được ghi nhận lần cuối vào mùa xuân. Italy là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất cho trẻ trên 12 tuổi, nhưng số ca nhiễm mới tại nước này cũng tăng 16,6% trong tuần qua. Số ca nhiễm ở Bồ Đào Nha đă tăng trên 1.000 người lần đầu tiên kể từ tháng 9. Tây Ban Nha là một trong số ít quốc gia không ghi nhận sự gia tăng về số ca nhiễm với 2.287 trường hợp được ghi nhận hôm 3/11. Chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Maria Van Kerhove nói với các phóng viên tại Geneva rằng, số ca nhiễm đă tăng hơn 55% trong 4 tuần qua ở châu Âu, mặc dù khu vực này có nguồn cung vaccine được đảm bảo. Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Âu Hans Kluge cảnh báo châu Âu "một lần nữa trở thành tâm điểm đại dịch". Theo thống kê của WHO, với 78 triệu người mắc Covid-19, số ca nhiễm ở châu Âu hiện cao hơn tổng số ca nhiễm ở Đông Nam Á, Đông Địa Trung Hải, Tây Thái B́nh Dương và châu Phi cộng lại. "Đó là phát súng cảnh báo cho thế giới về những ǵ đang xảy ra ở châu Âu mặc dù đă có vaccine pḥng bệnh", Giám đốc điều hành chương tŕnh y tế khẩn cấp của WHO Mike Ryan nói. Ông Kluge cho biết, theo một mô h́nh dự báo "đáng tin cậy", đến tháng 2/2022, châu Âu có thể ghi nhận thêm khoảng "nửa triệu" ca tử vong v́ Covid-19 nếu t́nh h́nh dịch bệnh vẫn tiếp diễn theo quỹ đạo như hiện nay. Ông Kluge nêu 2 nguyên nhân chính khiến số ca nhiễm tăng vọt ở châu Âu hiện nay, gồm tỷ lệ bao phủ tiêm chủng chưa cao và các biện pháp giăn cách xă hội, sức khỏe cộng đồng được nới lỏng. T́nh h́nh dịch bệnh nghiêm trọng buộc các nước châu Âu phải siết chặt các biện pháp kiểm soát và đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine. Trong bối cảnh số ca nhiễm tăng cao kỷ lục, Áo thắt chặt các biện pháp hạn chế, chỉ cho phép những người đă tiêm chủng hoặc khỏi Covid-19 đến các nhà hàng, đi làm tóc và tham dự các sự kiện tập trung đông người. Anh ngày 4/11 trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt thuốc viên trị Covid-19 molnupiravir của hăng dược Mỹ Merck. Bộ trưởng Y tế Anh cho biết "đây sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với những người dễ bị tổn thương nhất và bị ức chế miễn dịch". VietBF@ sưu tập |
All times are GMT. The time now is 15:47. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.