VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   10 dấu hiệu cho thấy cuộc chiến lớn đang đến gần Ukraine (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1576407)

TinNhanh247 01-25-2022 19:37

10 dấu hiệu cho thấy cuộc chiến lớn đang đến gần Ukraine
 
14 Attachment(s)
Patrick Lancaster - cựu quân nhân Mỹ và hiện là một nhà báo đă đến thăm Crimea cùng với Donbass, ông ta dự đoán rằng cuộc chiến lớn đang đến gần Ukraine và t́nh h́nh sẽ rất cam go.


Để biện minh cho giả thuyết "cuộc chiến lớn đang đến gần Ukraine", ông Patrick Lancaster đă trích dẫn 10 dấu hiệu báo trước, đồng thời chỉ ra cách tiếp cận đối với sự kiện theo đánh giá là sẽ rất bi thảm này.


"Mười sự kiện được ghi nhận chỉ riêng trong tuần này khiến tôi nghĩ rằng Ukraine có thể sớm bị lôi kéo vào một cuộc chiến lớn", nhà quan sát người Mỹ phát biểu và liệt kê cụ thể như sau:


1. Một ngày trước đó đă xuất hiện thông tin cho biết rằng đại sứ quán Mỹ tại Kiev "yêu cầu sơ tán nhân viên" trong bối cảnh lo ngại chiến tranh bùng nổ.


2. Washington cáo buộc Moskva chuẩn bị thực hiện hành động khiêu khích - một "cuộc tấn công cờ giả" để làm cái cớ cho một "cuộc xâm lược đích thực".


3. Đại sứ quán Mỹ tại Kiev thông báo rằng người Mỹ đă bàn giao cho Ukraine một lô hàng vũ khí, bao gồm cả đạn dược, với tổng trọng lượng khoảng trên 90 tấn.


4. Washington tiến hành chuyển giao máy bay trực thăng Mi-17 (do Nga sản xuất) cho Ukraine theo chương tŕnh viện trợ quốc pḥng. Trước đây họ định chuyển giao chúng cho chính quyền Afghanistan, nhưng giờ đây, điều này là không thể.


5. Cộng ḥa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) đang cáo buộc Kiev chuẩn bị một vụ khiêu khích - một "cuộc tấn công khủng bố dưới cờ giả", lấy cớ để phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass.


6. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky phát biểu trước người dân về t́nh h́nh Crimea và Donbass, trong đó ông ta bày tỏ tin tưởng rằng "rất sớm" sẽ có một sự "khôi phục toàn vẹn lănh thổ của đất nước".


7. Hầu như tất cả các nước phương Tây đều khuyến cáo công dân của họ không đến thăm lănh thổ Ukraine và đưa ra tuyên bố rằng Liên bang Nga có thể sớm bắt đầu tấn công Ukraine từ nhiều hướng khác nhau.


8. London đă cử 30 quân nhân tinh nhuệ trong vai tṛ cố vấn quân sự và bàn giao 2.000 tên lửa chống tăng tối tân NLAW nhằm giúp chính quyền Kiev có thể đứng vững trước một cuộc tấn công.


9. Tổng thống Mỹ Joe Biden đă đe dọa Moskva về một "thảm họa" nếu nước này "xâm lược" Ukraine. Ông Biden tin tưởng rằng "Nga chắc chắn sẽ tấn công".


10. Đă có báo cáo về việc các nhân viên của đại sứ quán Nga tại Kiev và lănh sự quán Nga tại Ukraine, cũng như gia đ́nh của họ, đă được sơ tán hoặc khuyến cáo nên rời khỏi Ukraine vào một trong những ngày tới.


"Tuần này, các cuộc đàm phán theo định dạng Normandy sẽ được tổ chức tại Paris với sự tham gia của phái đoàn đến từ Liên bang Nga, Ukraine, Pháp và Đức. Có lẽ đây là thứ duy nhất giữ cho khu vực tránh khỏi một cuộc chiến tranh. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng điều này sẽ hữu ích", ông Lancaster nói.


Theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự, nếu xung đột Nga - Ukraine nổ ra th́ sẽ phải diễn ra trong tháng 2/2022, bởi sau đó khi tuyết bắt đầu tan sẽ khiến cho địa h́nh trở nên lầy lội, không thuận lợi cho việc tiến quân của các đơn vị bộ binh cơ giới.


All times are GMT. The time now is 18:06.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04978 seconds with 8 queries