![]() |
VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH
1 Attachment(s)
Những người huấn luyện bọ chét đã quan sát những thói quen kỳ lạ và có thể đoán trước của loại bọ này. Họ huấn luyện bọ chét bằng cách thả chúng vào một chiếc hộp bìa các tông có nắp đậy. Khi bọ chét nhảy lên sẽ liên tục đụng phải nắp hộp.
Khi bạn quan sát bọ chét nhảy và đập vào nắp hộp, bạn sẽ quan sát được một hiện tượng rất thú vị. Bọ chét vẫn tiếp tục nhảy nhưng dần dần chúng không nhảy đủ cao để đụng vào nắp hộp nữa. Rõ ràng những cú thúc đầu vào nắp hộp bắt buộc đám bọ chét tự khống chế mức cao cú nhảy của chúng. Lúc đó bạn thử bỏ nắp hộp ra ngoài, bọ chét vẫn tiếp tục nhảy nhưng chúng không nhảy ra khỏi hộp được nữa. Chúng không nhảy ra được bên ngoài vì chúng không thể nhảy vượt quá chiều cao của cái hộp. Tại sao lại thế nhỉ? Lý do rất đơn giản. Chúng đã tự lập cho mình phản xạ có điều kiện là chỉ nhảy đến mức cao để khỏi đụng đầu vào nắp hộp. Và từ lúc đó chúng chỉ nhảy đến độ cao ước định đó! Trong nhiều trường hợp, con người cũng có phản xạ như vậy. Họ tự giới hạn khả năng cho mình và thực tế không bao giờ đạt đến khả năng tiềm tàng của chính mình. Giống hệt như những con bọ chét, người ta không thể vươn cao hơn nữa, với ám ảnh rằng mình đã làm hết sức rồi. VietBF©sưu tập |
All times are GMT. The time now is 11:50. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.