VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   News of Movies - Tin tức Điện Ảnh (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=202)
-   -   Nghệ sĩ Hoàng Hải chịu lỗ làm show cải lương (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1646563)

sunshine1104 07-01-2022 10:44

Nghệ sĩ Hoàng Hải chịu lỗ làm show cải lương
 
1 Attachment(s)
Diễn viên Hoàng Hải cho biết chấp nhận lỗ vốn khi chi gần 400 triệu đồng dựng vở vì muốn góp phần vực dậy cải lương.

Chương trình do nghệ sĩ thực hiện có tên 10 năm với đam mê, diễn ra tối 9/7 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, quận 1, TP HCM. Diễn viên Hoàng Hải tích cóp cát-xê nhiều năm đi hát, giải thưởng các game show... để dàn dựng liveshow đầu tay. Nghệ sĩ nói nếu bán hết 450 vé, anh cũng chỉ thu về 250 triệu đồng, lỗ gần 150 triệu.

"Tôi chấp nhận vì muốn chung tay khôi phục tuồng cổ. Ngoài ra, tôi cũng mong đêm diễn trở thành cột mốc trong sự nghiệp, giúp tên tuổi phổ biến hơn. 10 năm đi diễn, dù dự nhiều cuộc thi, tôi chưa được đông đảo khán giả biết đến", nghệ sĩ cho biết. Liveshow có mức giá từ 300 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng, phần lớn vé giá cao đã bán hết.

Khác xu hướng làm liveshow theo các trích đoạn tác phẩm nổi tiếng, Hoàng Hải giới thiệu vở tuồng mới. Anh chọn kịch bản Lan Lăng Vương nhập trận khúc (tác giả Yến Ngân), nội dung lấy cảm hứng từ các giai thoại về Lan Lăng Vương - một trong bốn mỹ nam Trung Quốc thời Bắc Tề (năm 550 - năm 577). Anh chưa tiết lộ cụ thể vai diễn, cho biết nhân vật có số phận bi kịch, nặng về tâm lý. Với nghệ sĩ, việc diễn nguyên tuồng tạo áp lực lớn về kinh phí lẫn thời gian, sức lực của êkíp. "Tôi từng diễn đủ dạng vai lão - ấu nhưng vẫn muốn thử sức ở những kịch bản khó hơn để tăng kỹ năng ca, diễn", Hoàng Hải cho biết.

Diễn viên 33 tuổi nhận được sự giúp đỡ nghệ sĩ Chí Linh và các đồng nghiệp. Nghệ sĩ Chí Linh nhận lời làm đạo diễn, hỗ trợ anh chỉnh sửa kịch bản, kết hợp hài hòa hơn phần ca, múa, diễn. Anh còn được đồng nghiệp động viên làm show. Diễn viên nói: "Khi tôi mời diễn, nghệ sĩ Vân Hà, Tú Sương, Võ Minh Lâm, Nguyễn Văn Mẹo... liền nhận lời, không câu nệ thù lao bao nhiêu, miễn là tôi tổ chức thành công show đầu tay".

Sắp tới, Hoàng Hải làm nhiều show khác theo phong cách diễn nguyên tuồng. Anh dự định mời các nghệ sĩ trẻ, tiếp thêm cho họ tình yêu tuồng cổ. Anh muốn dựng các tác phẩm về sử Việt, chẳng hạn một vở cải lương về Đào Duy Từ - nhà quân sự, nhà thơ lớn ở triều Nguyễn.

Hoàng Hải sinh năm 1989, quê Tây Ninh, xuất thân từ gia đình có truyền thống ca hát, mẹ là nghệ sĩ cải lương Ngọc Dung. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, anh chuyển hướng sang ca hát. Anh thi đậu vào lớp đào tạo diễn viên cải lương của Nhà hát Trần Hữu Trang, do nghệ sĩ Bạch Tuyết dẫn dắt. Anh dần được biết đến qua nhiều vai như Phàn Định Công (San hậu), Thuận (Tiếng vạc Sành), ông Sáu (Bão rừng tre), Sơn (Đời Như Ý), Thượng (Tiếng chim rừng) Phạm Cự Trích (Bão táp nguyên phong)...

Năm 2012, anh đoạt huy chương bạc Liên hoan Sân khấu cải lương và dân ca kịch toàn quốc. Năm 2014, anh đoạt huy chương vàng giải triển vọng Trần Hữu Trang lần thứ 12. Năm 2018, anh đứng thứ ba chung kết Sao nối ngôi. Năm 2020, anh đoạt huy chương bạc cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc.


All times are GMT. The time now is 07:30.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03559 seconds with 8 queries