VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Choáng khi phát hiện vương miện Hy Lạp hơn 2.300 tuổi bằng vàng dưới gầm giường (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1647455)

PinaColada 07-03-2022 23:27

Choáng khi phát hiện vương miện Hy Lạp hơn 2.300 tuổi bằng vàng dưới gầm giường
 
1 Attachment(s)
Sửng sốt phát hiện vương miện Hy Lạp hơn 2.300 tuổi bằng vàng dưới gầm giường. Một người đàn ông phát hiện chiếc vương miện thời Hy Lạp cổ đại khoảng 2.300 năm tuổi dưới gầm giường nhà ḿnh.
Chiếc vương miện bằng vàng vô cùng quư hiếm ẩn bên dưới gầm giường trong một ngôi nhà nhỏ ở Somerset, Anh suốt thời gian dài cho đến khi người đàn ông giấu tên phát hiện.

Chiếc vương miện thời Hy Lạp cổ đại hơn 2.300 năm tuổi, bằng vàng, nằm trong chiếc hộp cũ nát. Người phát hiện vô cùng sửng sốt khi lần đầu trông thấy nó.

Những vết bẩn bám trên ṿng hoa cho thấy vương miện này từng được chôn cất tại một thời điểm nào đó.

Ông ấy kể rằng bản thân được thừa hưởng những tài sản cũ mà ông nội là một nhà sưu tập và hay đi du lịch để lại. Gia đ́nh không biết làm thế nào ông có được chiếc vương miện nhưng họ đoán rằng ông đă mua lại vào khoảng những năm 1940 khi đi du lịch nhiều nơi trên thế giới.

Người đàn giấu tên cho biết: "Tôi biết ông tôi đă đi du lịch nhiều nơi trên thế giới trong những năm 1940 và 1950. Ông dành thời gian ở khu vực biên giới phía tây bắc, nơi Alexander Đại đế từng sinh sống. V́ vậy có thể ông đă mua lại chiếc vương miện khi ở đó. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy ông ấy nhắc về ṿng hoa này".

Người đàn ông đi đến nhà đấu giá Duke's of Dorchester để kiểm tra định giá. Theo các chuyên gia, rất khó xác định chính xác niên đại của những ṿng hoa bằng vàng kiểu này. Về mặt phong cách, nó thuộc về một nhóm ṿng hoa quư hiếm vào thời kỳ Hy Lạp và h́nh thức vương miện chỉ ra rằng nó ra đời ở miền Bắc Hy Lạp.

Chiếc vương miện làm hoàn toàn thủ công từ vàng nguyên chất do thợ kim hoàn khéo léo tạo nên, nặng khoảng 100g, có trị giá từ 100.000 đến 200.000 bảng Anh.

Vương miện Hy Lạp cổ đại bằng vàng nguyên chất nặng khoảng 100g, do thợ kim hoàn làm thủ công.
Chiếc vương miện có h́nh những bông hoa kết lại với nhau vẫn giữ được t́nh trạng tốt. Những bông hoa mô phỏng giống cành nguyệt quế, thường được người Hy Lạp cổ đại sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo, trao giải thưởng trong các cuộc thi thể thao và nghệ thuật.

Những loài cây tượng trưng trí tuệ, chiến thắng, khả năng sinh sản, ḥa b́nh và đức hạnh. Chúng được dùng vào những dịp đặc biệt hoặc dành riêng cho các vị thần và được đặt làm lễ vật tại mộ của những người thuộc tầng lớp quư tộc trong thời cổ đại.

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 11:31.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03641 seconds with 8 queries