VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Chính 'nhân vật 'này có thế gây ra ngày tận thế cho Trái Đất (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1647785)

pizza 07-04-2022 12:29

Chính 'nhân vật 'này có thế gây ra ngày tận thế cho Trái Đất
 
1 Attachment(s)
Ngôi sao lang thang có thế gây ra ngày tận thế cho Trái Đất. Ngôi sao Gliese 710 có thể đi vào hệ Mặt trời của chúng ta trong 1 triệu năm tới, dẫn tới việc hàng triệu thiên thạch sẽ lao tới Trái Đất, tạo ra viễn cảnh về ngày tận thế, theo các nhà khoa học.

Theo Newsweek, trong ṿng hơn 1 triệu năm tới, một ngôi sao lang thang có thể gây ra thảm họa cho Trái Đất, khi ném hàng triệu sao băng về phía hành tinh của chúng ta, gây ra ngày tận thế.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, ngôi sao lang thang này được đặt tên là Gliese 710, vốn đang ở cách Trái Đất 62 năm ánh sáng. Nhưng do thiên hà là một nơi có nhiều biến động, trong hơn 1 triệu năm nữa, ngôi sao này có thể trở thành "hàng xóm" của Trái Đất.

Cụ thể, quỹ đạo di chuyển của Gliese 710 trong 20 năm qua luôn hướng về hệ Mặt trời của chúng ta, với tốc độ hiện tại, trong ṿng 1,29 triệu năm nữa, ngôi sao này sẽ cách Trái Đất 0,06 năm ánh sáng. Theo quan niệm của các nhà thiên văn học, khoảng cách này gần trong ḷng bàn tay.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1656937671
Gliese 710 có thể gây ra ngày tận thế cho Trái Đất. Ảnh: Science.org
Tuy vậy, điều đáng chú ư nhất là Gliese 710 sẽ đi qua "đám mây Oort" (một mạng lưới h́nh cầu bao gồm các vi thể hành tinh băng giá bao quanh Mặt Trời ở khoảng cách 0,03-3,2 năm ánh sáng), làm xáo trộn hàng triệu thiên thạch. Các thiên thạch này có thể vỡ vụn trong hệ mặt trời, nhưng cũng có thể bị văng tới các hành tinh khác, tạo ra một cơn mưa sao băng. Với các nhà khoa học, sao băng không hề đẹp, bởi ở cùng một khối lượng, sao băng sẽ gây thiệt hại cho Trái Đất gấp 10 lần so với một tiểu hành tinh.

"Chỉ hơn 1 triệu năm nữa, Gliese 710 sẽ tiến vào hệ Mặt trời của chúng ta và đi qua 'đám mây Oort'. Tác động của ngôi sao này sẽ làm di chuyển 10 triệu thiên thạch, được dự đoán rơi như mưa xuống tới các hành tinh trong hệ Mặt trời. Dĩ nhiên Trái Đất cũng không phải là ngoại lệ. Viễn cảnh này có thể lặp lại sự kiện ngày tận thế 65 triệu năm trước, vốn xóa sổ toàn bộ loài khủng long", Giáo sư Brad Gibson - Giám đốc Trung tâm vật lư thiên văn EA Milne cho biết.

Tuy vậy, rất may cho những ai sẽ sống trên Trái Đất hơn 1 triệu năm nữa, hàng ngh́n nhà khoa học đang quan sát bầu trời để phát hiện các tiểu hành tinh hoặc sao băng có thể gây ra mối đe dọa cho Trái đất. Nếu có nguy hiểm với hành tinh xanh, các biện pháp tránh va chạm sẽ được đưa ra.

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 00:10.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03975 seconds with 8 queries