VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Music News|Tin Ca Nhạc (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=252)
-   -   Hàn Quốc: "Thần tượng ảo" giao lưu cùng MC trên chương trình trực tiếp, khán giả tưởng người thật (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1664138)

trungthuc 08-10-2022 17:09

Hàn Quốc: "Thần tượng ảo" giao lưu cùng MC trên chương trình trực tiếp, khán giả tưởng người thật
 
1 Attachment(s)
Ngày 1/8, đài YTN (Hàn Quốc) đã mời Jane, một ca sĩ thuộc nhóm Eternity, lên giao lưu cùng MC. Nếu không nói, nhiều người không biết cô chỉ là một "idol ảo", được tạo ra bằng kỹ thuật AI.

https://photo-cms-viettimes.zadn.vn/.../jane-2831.gif
Jane là một ca sĩ thần tượng do máy tính tạo ra

Jane đã xuất hiện trên chương trình truyền hình trực tiếp "News Rider" của đài YTN. Đây là lần đầu tiên ở Hàn Quốc, "người ảo" xuất hiện trên một chương trình truyền hình trực tiếp.

Jane đã trò chuyện rất thoải mái với Ahn Bo-ra, người dẫn chương trình. Cô gái ảo này đã giới thiệu cho MC Ahn Bo-ra về thị trường "người ảo" trên toàn cầu, về nhóm nhạc Eternity của mình. Đặc biệt, Jane cũng gây chú ý khi hướng dẫn cho MC thực hiện các động tác vũ đạo của một bài hát trong album "Paradise" của nhóm này.
https://photo-cms-viettimes.zadn.vn/...c-mua-7052.jpg
Jane (áo xanh) hướng dẫn tập vũ đạo cho MC
https://photo-cms-viettimes.zadn.vn/...mua-1-7450.jpg
Khi được hỏi về giá trị của người ảo, Jane nói: "Tôi có mối giao tiếp tốt với mọi người. Sẽ không có chuyện say xỉn, lạm dụng hay scandal như những người nổi tiếng ngoài đời".

ca sĩ ảo Jane xuất hiện trên sóng trực tiếp thông qua kỹ thuật "Deep Real Live" của hãng Pulse 9. Hãng này cũng là đơn vị tạo ra nhóm nhạc ảo Eternity với 11 thành viên. Jane xuất hiện trên sóng truyền hình thật là mượt mà, đáng yêu, không có độ trễ cũng như giật, lag, khiến nhiều người xem cứ tưởng rằng MC đang trò chuyện với một ca sĩ thật. Biểu cảm của Jane rất chân thực và tinh tế, các tín hiệu được chuyển đổi ngay tại chỗ, không hề bị gián đoạn trước dàn máy quay trực tiếp của đài truyền hình.

"Thật lạ khi xem Jane xuất hiện trên bản tin buổi sáng", "Cảm thấy người ảo khá dễ thương, thân thiện", "Ban đầu tôi còn tưởng đó là người thật"... Đó là một số nhận xét của khán giả khi xem Jane trên truyền hình.

Các thần tượng ảo này bắt đầu xuất hiện ở Hàn Quốc từ năm 2020 và đang dần trở thành xu thế tại quốc gia này. Họ trẻ, đẹp, làm việc 24/7. Họ có thể hát, nhảy, làm người mẫu, giúp các công ty thu về hàng triệu USD từ việc làm quảng cáo và các sản phẩm về giải trí.

Ông Park Ji Eun, CEO của Pulse 9, nói rằng thần tượng ảo có thể thay đổi cuộc chơi của ngành giải trí trong thời gian sắp tới. Các công ty và nhãn hàng rất chuộng idol ảo vì họ luôn hoàn mỹ, có thể tạo hình trong thời gian ngắn và quan trọng nhất là không vướng bất cứ scandal lớn nhỏ nào.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của các idol ảo cũng gây ra một số tranh cãi về vấn đề đạo đức. Một số chuyên gia cho rằng con người khó có thể tạo dựng tình cảm thật với một thần tượng do máy tính tạo ra. Về lâu dài, người tiêu dùng cũng chưa chắc đã đón nhận các sản phẩm được tiếp thị bởi một người ảo.


All times are GMT. The time now is 14:48.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04185 seconds with 8 queries