VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Trung Quốc tập trận quanh Đài Loan mang lại cơ hội cho Mỹ do thám (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1665093)

vuitoichat 08-12-2022 13:30

Trung Quốc tập trận quanh Đài Loan mang lại cơ hội cho Mỹ do thám
 
1 Attachment(s)
Theo như trong cuộc tập trận, Trung Quốc lần đầu tiên đă bắn tên lửa đạn đạo bay qua Đài Loan, cũng như thực hiện các cuộc tấn công mô phỏng trên không và trên biển vào các tàu trên bờ biển phía đông của Đài Loan, sau các cuộc tập trận lớn, kéo dài của Trung Quốc xung quanh Đài Loan mở ra cơ hội cho Hoa Kỳ và các đồng minh thu thập thông tin t́nh báo.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1660310998
Trung Quốc bắn tên lửa đạn đạo trong cuộc tập trận quanh Đài Loan, 4/8/2022.

Các nhà ngoại giao và các nhà phân tích an ninh khu vực nói rằng 4 ngày tập trận cường độ cao hồi tuần trước - và các cuộc diễn tập mở rộng trong tuần này - tạo cơ hội để nhiều bên có thể quan sát, đánh giá kỹ lưỡng các tên lửa mà Trung Quốc sẽ sử dụng để đánh bật quân đội nước ngoài can thiệp vào bất kỳ cuộc xâm lược nào trong tương lai, cũng như quan sát, đánh giá các hệ thống chỉ huy, điều khiển và thông tin liên lạc.

Và trên mặt trận t́nh báo chiến lược, các cuộc tập trận cung cấp manh mối về khả năng Trung Quốc phong tỏa đảo Đài Loan, đó có thể là màn dạo đầu của một cuộc xâm lược hoặc có thể là biện pháp thay thế cho một cuộc xâm lược. Trong cuộc tập trận, Trung Quốc lần đầu tiên đă bắn tên lửa đạn đạo bay qua Đài Loan, cũng như thực hiện các cuộc tấn công mô phỏng trên không và trên biển vào các tàu trên bờ biển phía đông của Đài Loan.

Tuy thừa nhận là đang có các hoạt động thu thập dữ liệu, song hai quan chức quân đội Hoa Kỳ nói thận trọng rằng ít có khả năng là các cuộc tập trận này lại đem đến cơ hội thu thập thông tin t́nh báo chuyên sâu mà chỉ có trong các cuộc diễn tập khác không ồn ào trên báo chí.

Một trong hai quan chức giấu tên nói rằng ít có khả năng là Trung Quốc lại thể hiện ra các chiến thuật và chiến lược tốt nhất của họ trong các cuộc tập trận mà họ biết là đang bị theo dơi chặt chẽ.

Hai quan chức Mỹ nói rằng hầu hết các hệ thống và tên lửa mà Trung Quốc sử dụng dường như đều là những loại mà Mỹ và các đồng minh biết cả rồi, v́ vậy không chắc là các bên có thể thu thập thêm được bao nhiêu thông tin về khả năng của chúng trong vài tuần qua.

Hai quan chức quân sự Mỹ cho biết sẽ phải mất thời gian để đánh giá, phân tích bất kỳ thông tin t́nh báo nào thu thập được.

Vẫn hai quan chức Mỹ nói rằng tuy các cuộc tập trận dường như cho thấy Bắc Kinh có thể điều phối các lực lượng quân sự của họ ở trên không, trên bộ và trên biển, song các cuộc tập trận cũng chỉ có thể cho thấy được phần nào, v́ không có kẻ địch thực sự đánh lại trong các cuộc tập trận.

Hai viên sĩ quan Mỹ lấy ví dụ là các hành động của Nga ở Crimea vào năm 2014 và ở Syria trong vài năm qua, chính những hoạt động đó cho phép Hoa Kỳ cố gắng t́m hiểu và hiểu được khả năng quân sự của Moscow. Hoa Kỳ từng tin rằng các lực lượng Nga sẽ có thể chiếm Kyiv trong ṿng 2 đến 3 ngày, nhưng họ đă dự báo sai.

Cho đến nay, Lầu Năm Góc vẫn không thay đổi đánh giá của họ rằng Trung Quốc sẽ không đủ khả năng quân sự để tiến hành một cuộc xâm lược Đài Loan thành công trong 5 năm tới. Và vị quan chức số 3 trong Lầu Năm Góc nói hôm 8/8 rằng bất chấp các cuộc tập trận của Trung Quốc, Hoa Kỳ vẫn không thay đổi quan điểm rằng Trung Quốc không có khả năng cố gắng và dùng hoạt động quân sự để chiếm được Đài Loan trong 2 năm tới.


All times are GMT. The time now is 06:56.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03609 seconds with 8 queries