VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Sự thật rùng mình kẻ siết cổ bé trai 3 tuổi, ém trong tủ cấp đông (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1665778)

Cupcake01 08-15-2022 01:12

Sự thật rùng mình kẻ siết cổ bé trai 3 tuổi, ém trong tủ cấp đông
 
1 Attachment(s)
Đổ lỗi cho bé trai 3 tuổi đặt câu hỏi nhiều khi sang quán chơi khiến mình bực tức khó chịu, đối tượng Nguyễn Trường Giang đã dùng chày đập vào đầu cháu Đ, sau đó dùng dây dù siết cổ và đập đầu cháu bé xuống nền nhà khiến cháu bất tỉnh. Do nghĩ cháu Đ. đã tử vong, nên Giang đặt cháu Đ. vào thùng cotton và giấu vào tủ cấp đông rồi khoá cửa bỏ trốn.

Chiều 14/8, thông tin mới nhất liên quan vụ việc cháu N.H.Đ (3 tuổi) bị bạo hành, giấu trong thùng cotton bỏ vào tủ cấp đông. Đối tượng gây án là Nguyễn Trường Giang ( SN 1997, trú tại thôn 8, xã Chính Lý, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Công an tỉnh Hà Nam cho biết, hành vi dã man của đối tượng Giang không chỉ dừng ở việc bạo hành mà đã cấu thành tội danh giết người theo quy định pháp luật.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam, chỉ 8 giờ đồng hồ sau khi gây án rồi bỏ trốn, đối tượng Nguyễn Trường Giang đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nam phối hợp Công an huyện Lý Nhân truy xét, bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Hiện, Cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trường Giang để điều tra về tội giết người theo quy định BLHS.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1660525910
Đối tượng Nguyễn Trường Giang tại Cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Giang khai nhận: Khoảng 15h20 phút ngày 13/8, cháu Đ chạy sang quán trà sữa "KAY" của Giang thuê ở cạnh nhà cháu Đ chơi. Trong lúc chơi ở quán, cháu Đ. nói chuyện và đặt nhiều câu hỏi khiến Giang bực mình, liền lấy chiếc chày đập vào đầu cháu Đ., sau đó dùng dây dù siết cổ và dùng tay đập đầu cháu Đ. xuống nền nhà khiến cháu Đ. bất tỉnh.

Do nghĩ cháu Đ. đã tử vong, nên Giang đặt cháu Đ. vào thùng catton và cho vào tủ cấp đông của quán. Sau đó, Giang đặt chiếc máy dập nắp hộp trà sữa lên trên nắp tủ bảo ôn nhằm tránh bị người khác dễ dàng mở tủ rồi khóa cửa quán, bỏ trốn lên Hà Nội.

Khoảng hơn 17h chiều vẫn không thấy bé Đ về nhà, gia đình bé Đ mới tá hoả đi tìm. Đến gần 18h tối, sau một hồi lâu đi tìm mà vẫn không thấy tung tích của bé, đồng thời phát hiện quán trà sữa "KAY" của Giang khoá cửa nghỉ bán hàng sớm hơn mọi ngày.

Nghi ngờ quán trà sữa của Giang có biểu hiện bất thường nên gia đình cháu Đ. đã phá cửa vào quán để tìm cháu Đ và phát hiện cháu Đ. đang bị giấu trong tủ cấp đông và kịp thời đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu. Rất may, cháu Đ đã được cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương,

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

VietBF @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 11:50.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03038 seconds with 8 queries