VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   V́ đâu mà hàng triệu người Philippines bị đẩy vào cảnh nghèo đói (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1666199)

pizza 08-15-2022 22:49

V́ đâu mà hàng triệu người Philippines bị đẩy vào cảnh nghèo đói
 
1 Attachment(s)
Đại dịch COVID-19 đẩy hàng triệu người Philippines vào cảnh nghèo đói. Năm 2021, số người sống trong cảnh nghèo đói đă tăng lên tổng cộng gần 20 triệu người, tương đương 18,1% dân số Philippines, cao hơn so với mức 16,7% vào năm 2018.

Người dân sống trong một khu nhà ổ chuột ở Philippines. (Nguồn: Reuters)
Ngày 15/8, Cơ quan thống kê Philippines (PSA) thông báo khoảng 2,3 triệu người dân nước này đă rơi vào cảnh nghèo đói trong khoảng thời gian từ năm 2018-2021, nguyên nhân chủ yếu đến từ t́nh trạng suy thoái kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Theo PSA, số người sống trong cảnh nghèo đói năm 2021 đă tăng lên tổng cộng gần 20 triệu người, tương đương 18,1% dân số Philippines, cao hơn so với mức 16,7% vào năm 2018 và vượt xa mục tiêu của chính phủ là 15,5% -17,5%.

Tân Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế Arsenio Balisacan đă đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo xuống 9% vào năm 2028, năm cuối nhiệm kỳ kéo dài 6 năm của ông Marcos.

Đây được đánh giá là mục tiêu trong tầm tay mặc dù lạm phát của nước này đang tăng cao.

Ông Balisacan nhận định chiến lược của chính phủ sẽ tập trung vào việc mở cửa hoàn toàn nền kinh tế, đầu tư cho nguồn nhân lực, tăng bảo trợ xă hội, cũng như chuyển đổi các lĩnh vực sản xuất để tạo ra nhiều việc làm và sản phẩm cạnh tranh hơn.

Ông khẳng định Phillipines có thể giảm tỷ lệ đói nghèo 5 điểm phần trăm vào giữa nhiệm kỳ và tiếp tục giảm thêm 4 điểm phần trăm vào năm 2028.

Số liệu thống kê trên được PSA công bố 3 năm một lần, trong đó nhóm có thu nhập b́nh quân đầu người không thể đáp ứng được nhu cầu cá nhân về thực phẩm cơ bản và đồ dùng thiết yếu sẽ thuộc nhóm nghèo đói.

Ông Balisacan cho biết nước này đă từng đạt được mục tiêu đưa 6 triệu người Philippines thoát khỏi đói nghèo trước đại dịch COVID-19 (năm 2018), trước 4 năm so với mục tiêu năm 2022.

Tuy nhiên, những biện pháp hạn chế để pḥng chống COVID-19 năm 2020 và t́nh trạng thiếu việc làm ổn định dành cho các lao động nghèo đă khiến nhiều người Philippines rơi vào t́nh trạng khó khăn về tài chính./.

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 16:03.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03843 seconds with 8 queries