VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   40 con đường ở TP. HCM ngập sâu sau mưa lớn (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1666244)

sunshine1104 08-16-2022 02:08

40 con đường ở TP. HCM ngập sâu sau mưa lớn
 
1 Attachment(s)
Cơn mưa lớn hơn 100 mm ở khu vực trung tâm TP HCM cùng với triều cường khiến nhiều đường ngập sâu, giao thông rối loạn, ảnh hưởng người dân, tối 15/8.

Từ 15h, bầu trời TP HCM chuyển đen, sau đó mưa lớn trút xuống nhiều nơi, tập trung ở khu vực trung tâm như quận 1, 3, 4, 5, Bình Thạnh... Trận mưa kéo dài gần 4 giờ khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, có nơi ngập gần nửa mét, hàng loạt xe chết máy.

Nhiều hàng quán ở khu phố Tây ở đường Bùi Viện (quận 1) bị nước tràn vào, phải ngưng kinh doanh. Anh Huỳnh Bảo Lân, chủ một quán bia nhặt từng túi nylon, chai nhựa dạt vào quán, cho biết lúc dịch bùng phát năm ngoái đến nay mới có mưa lớn như vậy.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1660615655
Cô gái đi xe máy ngã xuống hố ga ở giao lộ Huỳnh Mẫn Đạt - Trần Hưng Đạo, quận 5. Ảnh: Đình Văn

Cách đó hai km, hàng trăm xe máy, ôtô nhích từng chút qua khu vực nước ngập kéo dài nhiều km trên đường Trần Hưng Đạo. Nhiều người ướt sũng, bì bõm dắt xe chết máy tìm nơi sửa trong giờ tan tầm. Số khác đứng vây kín các cây xăng dọc đường chờ nước rút.

Mưa lớn còn làm sụp hố ga tại giao lộ Huỳnh Mẫn Đạt - Trần Hưng Đạo (quận 5), tạo xoáy nước khiến một số người đi xe máy trượt ngã. Bà Phượng, 56 tuổi, bán nước giải khát cho biết, khu vực này rất hiếm khi ngập nặng. "Những lần mưa lớn trước nước rút nhanh nhưng hôm nay mỗi lúc càng dâng cao, có lẽ do trùng với triều cường giữa tháng", bà Phượng nói.

Dọc các giao lộ trên đường Trần Hưng Đạo từ quận 1 đến quận 5, giao thông rối loạn. Nhiều CSGT phải dầm mưa đứng giữa giao lộ để điều tiết. Tại vòng xoay Hàng Xanh, trong giờ tan tầm, hàng nghìn ôtô, xe máy gần như đứng chôn chân. Nhiều xe khách mất hàng giờ đi đoạn đường một km vào Bến xe miền Đông.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, đến 17h30 mưa lớn cũng làm gần 30 chuyến bay chậm cất, hạ cánh so với lịch trình; hai chuyến VJ650 và QH241 phải chuyển hướng hạ cánh đến Cam Ranh (Khánh Hòa) lúc 15h. Đến tối, mưa ngớt và thời tiết dần ổn định, hoạt động tại sân bay trở lại bình thường.

Thống kê đến 18h, thành phố ghi nhận 42 tuyến đường bị ngập. Ngoài khu trung tâm, nước ngập sâu xảy ra diện rộng ở các tuyến đường tại TP Thủ Đức, quận 10, 12, Bình Thạnh, Bình Tân... Số tuyến đường bị ngập trong chiều tối nay vượt cả dự tính 39 tuyến đường khả năng ngập khi mưa lớn trong năm nay mà Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng) mới đưa ra. Trận mưa lớn nhất ở TP HCM trong 40 năm qua xảy ra cuối tháng 11/2018, do bão Usagi, với lượng mưa đo được ở quận Tân Bình đạt 407 mm.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo Đài khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ tiếp nối với một vùng xoáy thấp ở Biển Đông gây mưa lớn diện rộng, cùng với triều cường đã gây ngập nhiều nơi tại TP HCM. "Lượng mưa đo được tại quận 1 lúc 19h hơn 102 mm. Đây là trận mưa lớn nhất từ đầu năm", ông Quyết nói và cho biết từ 19-22/8 mưa ở Nam Bộ và TP HCM có khả năng gia tăng.

Cơn mưa kéo dài gần ba giờ chiều 15/8 cũng khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP Biên Hòa (Đồng Nai) ngập sâu. Đường Đồng Khởi và Ngã ba vào phường Trảng Dài nước ngập hơn nửa mét, nhiều xe máy, ôtô bị chết máy, người dân phải dắt bộ qua đoạn đường ngập. Nước chảy xiết từ suối Săn Máu khiến một số xe bị té ngã, người dân hai bên đường phải hỗ trợ, đưa vào lề đường.

Đoạn đường giáp ranh phường Hóa An, TP Biên Hòa và phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An (Bình Dương) nước từ thượng nguồn các con suối đổ về, chảy xiết khiến đoạn quốc lộ 1K ngập hơn nửa bánh xe. Dòng ôtô kéo dài hơn hai km nhích từng chút một, đến gần 18h mới hết kẹt.

Ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Trung tâm khí tượng thuỷ văn tỉnh Đồng Nai, cho biếtlượng mưa đo được chiều nay ở TP Biên Hoà gần 100 mm, một số huyện lượng mưa nhỏ hơn. "Nước ngập ở Biên Hòa do mưa lớn, các tuyến đường nước rút không kịp nên gây ngập cục bộ ở một số nơi", ông Huy nói.


All times are GMT. The time now is 16:50.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04409 seconds with 8 queries