VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Nghiên cứu nói COVID-19 có thể thay đổi tính cách của con người (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1685342)

Hanna 09-29-2022 14:00

Nghiên cứu nói COVID-19 có thể thay đổi tính cách của con người
 
1 Attachment(s)
Một nghiên cứu đă chỉ ra rằng đại dịch COVID-19 có thể tác động sâu đến mức làm thay đổi tính cách của con người.Theo trang The Guardian (Anh), trước đây, các nhà tâm lư học không thể t́m ra mối liên hệ giữa những hiện tượng có thể gây căng thẳng - chẳng hạn động đất hoặc băo đối với sự thay đổi tính cách của con người. Tuy nhiên, những mất mát mà con người đă trải qua, hoặc đơn thuần chỉ là sự cô lập với xă hội kéo dài dường như đă tạo ra tác động sâu sắc đến tính cách của chúng ta trong đại dịch COVID-19.

“Những người trẻ tuổi trở nên ủ rũ và dễ bị căng thẳng, không hợp tác, thiếu niềm tin, khả năng kiềm chế và tinh thần trách nhiệm cũng suy giảm”, Giáo sư Angelina Sutin tại Đại học Y khoa bang Florida, người dẫn đầu nghiên cứu, cho biết.

Bà Sutin và các đồng nghiệp đă đánh giá tính cách của 7.109 t́nh nguyện viên vào nhiều thời điểm khác nhau trước và trong đại dịchCOVID-19. Những người tham gia có độ tuổi từ 18 đến 109, thực hiện trung b́nh 3 bài kiểm tra tính cách để đánh giá 5 đặc điểm – gồm mức độ nhạy cảm, hướng ngoại, cởi mở, dễ chịu và tận tâm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn đầu của đại dịch (từ tháng 3 đến tháng12/2020), tính cách của họ tương đối ổn định, chỉ suy giảm một chút về mức độ nhạy cảm so với trước đại dịch. Điều này có thể do COVID-19 đă trở thành lư do gây ra cảm giác lo lắng, khiến mọi người ít đổ lỗi cho bản thân hơn.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy mức độ nhạy cảm đó đă biến mất vào nửa sau đại dịch (2021-2022). Thay vào đó, con người không c̣n hướng ngoại, cởi mở, dễ chịu và tận tâm như trước đại dịch. Mức độ thay đổi này tương đương với mức độ dao động thường thấy qua một thập kỷ của đời người.

Trong đó, những người trẻ tuổi hơn có thay đổi tính cách lớn nhất và nhóm người lớn tuổi nhất không có thay đổi đáng kể. Theo các tác giả, tính cách của người trẻ có thể dễ thay đổi hơn và đại dịch cũng có thể có tác động tiêu cực hơn đến nhóm tuổi này hơn.

“Dù đại dịch gây căng thẳng cho mọi người, làm gián đoạn các hoạt động thông thường của lứa tuổi thanh niên, chẳng hạn như trường học và quá tŕnh chuyển sang lực lượng lao động, ḥa nhập xă hội và phát triển các mối quan hệ. Song đó chỉ là suy đoán v́ chúng tôi không thể đo lường lư do dẫn đến thay đổi, nhưng gián đoạn đó tác động lớn đến giới trẻ, v́ hoạt động này rất quan trọng đối với họ”, bà Sutin giải thích.

Giáo sư Wiebke Bleidorn, nhà tâm lư học tại Đại học Zurich, người không tham gia nghiên cứu, chia sẻ: “Thật thú vị khi thấy những tác động trung b́nh này, mặc dù thực tế là mọi người đă phải đối mặt với những hoàn cảnh khá khác biệt. Nếu không có những trải nghiệm thông thường này, con người sẽ phát triển trong trạng thái tŕ trệ”.


All times are GMT. The time now is 06:36.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02988 seconds with 8 queries