VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Cựu thủ lĩnh nhóm cực đoan Proud Boys đă nhận tội đồng lơa xúi giục nổi loạn (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1688204)

trungthuc 10-07-2022 00:58

Cựu thủ lĩnh nhóm cực đoan Proud Boys đă nhận tội đồng lơa xúi giục nổi loạn
 
1 Attachment(s)
WASHINGTON, DC

Một cựu thủ lĩnh nhóm cực đoan Proud Boys hôm nay, thứ Năm, 6 tháng Mười, đă nhận tội đồng lơa xúi giục nổi loạn trong vụ bạo loạn Quốc Hội ngày 6/1/21, theo USA Today.

Ông Jeremy Bertino, 43 tuổi, thú nhận đă giúp lên kế hoạch cho nhóm Proud Boys tham gia vụ tấn công Quốc Hội ngày 6 tháng Giêng, 2021, nhằm ngăn chặn thủ tục chứng nhận kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020. Ông ta cũng đồng ư hợp tác với cuộc điều tra mà chính phủ vẫn đang tiến hành.
https://www.nguoi-viet.com/wp-conten...linh-proud.jpg
Các ủng hộ viên cựu Tổng thống Donald Trump xô xát với cảnh sát và nhân viên an ninh để cố xông vào Quốc Hội ở Washington, DC, hôm 6/1/2021. (H́nh minh họa: Brent Stirton/Getty Images)

Ông Bertino là thành viên của nhóm Proud Boys đầu tiên đă nhận tội xúi giục nổi loạn, một diễn biến quan trọng trong quá tŕnh truy tố nhóm cực đoan này. Năm thành viên Proud Boys khác, gồm cựu chủ tịch Enrique Tarrio, cũng đă bị truy tố tội xúi giục nổi loạn và đang chờ được xét xử.

Trước đây trong năm nay, ông Charles Donohoe, 34 tuổi, thành viên khác của nhóm này, nhận tội đồng lơa cản trở công việc chính phủ và tội tấn công và chống lại cảnh sát.

Ngoài tội xúi giục nổi loạn, ông Bertino c̣n nhận tội tàng trữ vũ khí bất hợp pháp liên quan đến vụ giới chức khám xét nhà ông ta hồi tháng Ba và t́m thấy sáu khẩu súng, gồm khẩu súng trường AR-15 cùng hơn 3,000 viên đạn. Trước đó, ông Bertino bị cấm sở hữu súng đạn, do từng bị kết án về tội này.

Theo hồ sơ ṭa án, những tuần trước vụ bạo loạn Quốc Hội, ông Bertino liên lạc với thành viên "Bộ Tự Vệ" (MOSD) của Proud Boys, và trong những cuộc bàn bạc đó, các thủ lĩnh nhóm này khẳng định, "cuộc bầu cử tổng Thống năm 2020 đă bị gian lận".

Lúc đó, những thành viên này bàn chuyện đi Washington với nhiệm vụ "ngăn chặn thủ tục chứng nhận kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn", và rằng, "các thủ lĩnh MOSD sẵn sàng làm bất cứ việc ǵ cần thiết để đạt mục tiêu đó, bao gồm sử dụng vũ lực để chống lại cảnh sát và nhũng người khác".

Theo dơi hoạt động của đồng bọn từ bên ngoài Washington trong ngày bạo loạn Quốc Hội, ông Bertino bị cáo buộc khuyến khích họ "biến thành ngọn giáo" và tiếp tục chiến đấu.

"Đừng nên bỏ về. Chúng ta sắp cứu được Hiến Pháp", ông Bertino viết cho đồng bọn, và sau đó ăn mừng nỗ lực của nhóm này với thủ lĩnh Tarrio.
"Anh biết chúng ta làm được mà", ông Bertino viết cho ông Tarrio.

Ông Bertino gia nhập Proud Boys từ năm 2018 và có lúc làm phó chủ tịch nhóm cực đoan này ở South Carolina, theo hồ sơ ṭa án.

Trong buổi thẩm vấn với Ủy ban được Hạ Viện thành lập để điều tra vụ bạo loạn Quốc Hội, ông Bertino khai rằng số thành viên Proud Boys "đă tăng gấp ba, sau khi cựu Tổng Thống Donald Trump kêu gọi thành viên nhóm này lui ra chuẩn bị trong cuộc tranh luận Tổng thống năm 2020".

Ông Bertino có thể bị tù tối đa 20 năm cho tội xúi giục nổi loạn và tối đa 10 năm cho tội tàng trữ súng trái phép.

Ông Bertino nhận tội giữa lúc năm thành viên nhóm cực đoan khác là Oath Keepers, gồm thủ lĩnh Stewart Rhodes, đang ra hầu ṭa liên bang ở Washington về tội xúi giục nổi loạn.

trungthuc 10-07-2022 01:02

"Dám làm, dám chịu trách nhiệm", may ra sẽ được giảm tội, thật khác hẳn với thái độ ngạo mạn, khinh thường luật pháp của "kẻ thua cuộc" đang trông cậy vào các "tay trong" được cài vào trước đó để thoát thân!!!

tacrang 10-07-2022 05:12



All times are GMT. The time now is 15:12.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04076 seconds with 8 queries