VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Ukraine nói Nga dùng gần 50 UAV Iran tự sát trong một tuần (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1688560)

sunshine1104 10-07-2022 16:06

Ukraine nói Nga dùng gần 50 UAV Iran tự sát trong một tuần
 
1 Attachment(s)
Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga sử dụng 46 UAV Iran để tập kích hạ tầng quân sự, dân sự và vị trí đóng quân trong một tuần.

Oleksii Hromov, quan chức cấp cao thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, ngày 6/9 cho biết lực lượng Nga gần đây tăng cường sử dụng máy bay không người lái (UAV) tự sát Shahed-136 do Iran cung cấp để tập kích mục tiêu Ukraine.

"46 UAV Shahed-136 đă được Nga sử dụng để tập kích hạ tầng quân sự, dân sự và các vị trí đóng quân kể từ ngày 30/9, trong đó 24 mục tiêu bị phá hủy", Hromov cho hay. Quan chức này nói rằng Nga đă sử dụng tổng cộng 86 UAV của Iran trên chiến trường Ukraine.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1665158777
Mảnh vỡ UAV tự sát Nga được t́m thấy ở Odessa, miền nam Ukraine, ngày 25/9. Ảnh: Reuters.

UAV đóng vai tṛ quan trọng trong chiến sự tại Ukraine, từ thực hiện nhiệm vụ tập kích mục tiêu đối phương đến trinh sát, chỉ điểm cho pháo binh.

Dù Moskva và Tehran phủ nhận, Ukraine và phương Tây cho rằng quân đội Nga đang vận hành nhiều loại UAV do Iran sản xuất trong chiến sự. Bộ Quốc pḥng Ukraine tuyên bố đă phá hủy 6 "UAV tự sát của Nga do Iran cung cấp".

Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng UAV tự sát có thể giúp Nga đối phó với lực lượng pḥng không mặt đất Ukraine, vốn gây nhiều khó khăn cho hoạt động của không quân Nga trong hơn 7 tháng chiến sự.

Ông Hromov cũng tuyên bố quân đội Ukraine từ ngày 21/9 đă tiến được 55 km ở tỉnh đông bắc Kharkov, tái kiểm soát 93 khu định cư và diện tích rộng hơn 2.400 km2.

Tại tỉnh Kherson ở miền nam, quân đội Ukraine tiếp tục đà phản công và tái kiểm soát 29 khu dân cư kể từ 1/10, trong khi lực lượng Nga sử dụng nguồn lực dự pḥng để ḱm hăm đà tiến của đối phương.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 6/10 cho biết Nga tiếp tục tiến công tại tỉnh Donetsk và thực hiện 20 vụ tập kích tên lửa. Một số khu dân cư tại Donetsk và Zaporizhzhia trong vùng kiểm soát của Ukraine bị thiệt hại, song "nỗ lực tiến tới Bakhmut và các khu vực khác trong tỉnh Donetsk của Nga thất bại".

Nga chưa b́nh luận về thông tin của Ukraine.

Trong báo cáo t́nh h́nh chiến trường ngày 6/10, Bộ Quốc pḥng Nga cho biết quân đội Ukraine đă điều ba nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tiến từ thành phố Kupyansk tới tuyến pḥng thủ của quân đội Nga, song bị đẩy lùi. Các đơn vị Ukraine cũng không mở được đợt tiến công nào từ Lyman.

Ukraine gần đây mở chiến dịch phản công ở tỉnh miền nam Kherson và Kharkov ở đông bắc, liên tiếp đẩy lùi lực lượng Nga khỏi các khu vực chiến lược. Sau khi tái kiểm soát hơn 9.000 km vuông lănh thổ ở Kherson, quân đội Ukraine tuyên bố đă giải phóng 400 km2 ở Kherson và sẽ tiếp tục đẩy mạnh đà tiến công.

Trong báo cáo ngày 6/9, Bộ Quốc pḥng Anh đánh giá quân đội Ukraine đẩy lùi chiến tuyến tại tỉnh Kherson 20 km về phía nam, song không đe dọa được các vị trí pḥng thủ chính của Nga.

Các chỉ huy Nga có thể bỏ pḥng tuyến dọc theo sông Dnieper để về củng cố hàng pḥng thủ gần Novaya Kakhovka, nơi có cây cầu trọng yếu qua sông Dnieper.

Celeste Wallander, trợ lư Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ phụ trách an ninh quốc tế, ngày 3/10 nhận định Ukraine đang trên đà đẩy lùi lực lượng Nga phía bờ tây sông Dnieper.

"Đó sẽ là thất bại lớn đối với Nga v́ điều này sẽ càng ngáng đường Nga kiểm soát Odessa, một trong các mục tiêu họ đề ra hồi đầu năm", bà Wallander nói, đồng thời kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.


All times are GMT. The time now is 13:32.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04020 seconds with 8 queries