VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Canada mở rộng kiềm chế ảnh hưởng Trung Quốc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1709230)

vuitoichat 11-28-2022 13:34

Canada mở rộng kiềm chế ảnh hưởng Trung Quốc
 
1 Attachment(s)
Theo như Ottawa đang mong muốn nâng tầm, để trở thành một «*đối tác thực thụ và đáng tin cậy*» trước Trung Quốc, sau khi Ottawa dành một ngân quỹ trị giá 2,3 tỷ đô la Canada đầu tư trong các lĩnh vực thương mại, môi trường cũng như quân sự trong khu vực, khi vào chủ Nhật ngày 28/11/2022, Canada thông báo một lộ tŕnh chiến lược mới tại vùng châu Á – Thái B́nh Dương cho 10 năm sắp tới.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1669642452
Ảnh minh họa : Ngoại trưởng Canada Melanie Joly (T) và thủ tướng Justin Trudeau trong cuộc họp báo nhân thượng đỉnh khối Pháp ngữ, Djerba, Tunisia, ngày 20/11/2022. AP - Sean Kilpatrick

AFP cho biết, chiến lược mới này được ngoại trưởng Canada, bà Melanie Joly thông báo từ Vancouver, bên bờ Thái B́nh Dương, nơi tập trung đến một phần ba dân số đến từ châu Á. Chiến lược này được đưa ra sau ṿng công du của thủ tướng Justin Trudeau và ngoại trưởng Joly trong khu vực, tham dự các cuộc họp thượng đỉnh ASEAN tại Cam Bốt, G20 ở Bali (Indonesia) và APEC ở Bangkok, Thái Lan.*

«*Tại Canada, một phần sáu số việc làm phụ thuộc vào xuất khẩu. Đây là lư do v́ sao Canada muốn thắt chặt nhiều hơn các mối liên hệ thương mại với Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia trong những năm sắp tới qua việc khuyến khích các doanh nghiệp tại đây mở rộng hơn nữa các hoạt động.

Nguồn tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp, đổi mới công nghệ nằm trong số những lĩnh vực được nhắm tới. Chính phủ c̣n dự tính đầu tư hàng chục triệu euro để hỗ trợ một số nước tự bảo vệ trước nguy cơ mực nước biển dâng lên, theo như giải thích của bà Mary Ng, bộ trưởng Ngoại Thương Canada.*

Bà nói*: "Nhu cầu về cơ sở hạ tầng, nhất là cơ sở hạ tầng xanh, là rất lớn. Điều đó sẽ cho phép các cơ sở hạ tầng có khả năng chống chọi tốt hơn trước hiện tượng biến đổi khí hậu. Chẳng hạn, tại Philippines, một trong số các quốc gia trong khu vực, họ muốn có nhiều hỗ trợ hơn qua việc cung cấp các khoản tín dụng ưu đăi".*

Từ lâu chỉ chú trọng vào Trung Quốc, Canada giờ đánh giá rằng đối tác này không tuân thủ luật chơi. Đó là lư do tại sao một khu trục ham thứ ba của Canada sẽ sớm băng qua Ấn Độ Dương và quân đội Canada sẽ tăng cường hiện diện trong khu vực. Ngoại trưởng Canada, bà Melanie Joy tuyên bố*:*

"Chúng tôi giờ đă có một khuôn khổ làm việc rơ ràng vào lúc chúng sẽ phải đàm phán với chính phủ Trung Quốc. Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó bằng con đường ngoại giao bởi v́ ngoại giao là thế mạnh của chúng tôi. Dù vậy, chúng tôi cũng sẽ cứng rắn."*

Hơn nữa, ngoại trưởng Canada sẽ thảo luận về vấn đề Trung Quốc nhân cuộc gặp của bà với các đồng nhiệm trong khối NATO những ngày sắp tới.*»*


All times are GMT. The time now is 17:17.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03657 seconds with 8 queries