VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Trung Quốc tuyên bố đă 'xua đuổi' tàu tuần duyên Mỹ gần khu vực Trường Sa (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1709676)

vuitoichat 11-29-2022 14:50

Trung Quốc tuyên bố đă 'xua đuổi' tàu tuần duyên Mỹ gần khu vực Trường Sa
 
1 Attachment(s)
Theo như sau khi tàu tuần duyên Mỹ vào khu vực gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông, th́ quân đội Trung Quốc cho biết đă "xua đuổi" một tàu tuần duyên Mỹ gần khu vực Trường Sa.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1669733436
Tàu tuần dương USS Chancellorsville (CG 62) - Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong phát biểu ngày 28-11, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam bộ của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc Điền Quân Lư cho biết đă "giám sát và sau đó xua đuổi tàu Mỹ".

"Hành động của Mỹ đă xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc", ông nói.

Ông Điền cũng tố việc "xâm nhập" của tàu Mỹ cho thấy Mỹ là "người tạo ra nguy cơ an ninh" ở Biển Đông, và "là một bằng chứng rơ ràng nữa về sự bá quyền trong hàng hải và quân sự hóa ở Biển Đông".

Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam bộ được cho là đă viết trên tài khoản mạng xă hội WeChat rằng lực lượng Trung Quốc vẫn duy tŕ báo động cao.

Theo Hăng tin Reuters, đây là một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường và có khả năng đó là USS Chancellorsville, tàu đi qua eo biển Đài Loan gần đây. Quân đội Mỹ tới nay chưa đưa ra b́nh luận nào.

Trung Quốc ngang nhiên đơn phương tuyên bố chủ quyền ở hầu hết Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong khi đó, Mỹ thường xuyên thách thức các tuyên bố chủ quyền này thông qua các "hoạt động tuần tra tự do hàng hải" (FONOPs) và các tuyên bố khác.

Vài năm nay, t́nh h́nh Biển Đông có phần yên ắng khi thế giới chú trọng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Tuy nhiên từ khóa "Biển Đông" được nhắc tới gần đây sau khi Philippines tố Trung Quốc giành "vật thể nổi không xác định" trên Biển Đông.

Sự kiện diễn ra trước cuộc gặp giữa Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos khi bà Harris thăm Philippines.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc đưa thông tin về chuyện xua đuổi tàu Mỹ. Các thông tin này cũng không phải lúc nào cũng được phía Mỹ xác nhận.

Năm 2020, ông Điền Quân Lư cũng từng nói Trung Quốc đă theo dơi, cảnh báo, và xua đuổi một tàu khu trục Mỹ. Sau đó Hải quân Mỹ lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Việt Nam đă nhiều lần khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam đối với các vùng biển được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Phản ứng về hoạt động của các nước ở Biển Đông, Việt Nam thể hiện quan điểm nhất quán, rằng "các hoạt động này cần tuân thủ quy định liên quan của luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ven biển, đă được quy định trong UNCLOS, đóng góp vào ḥa b́nh, ổn định và hợp tác ở Biển Đông".


All times are GMT. The time now is 18:01.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03862 seconds with 8 queries