VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Nga nói ông Biden không chịu chấm dứt xung đột Ukraine (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1731953)

sunshine1104 01-27-2023 14:42

Nga nói ông Biden không chịu chấm dứt xung đột Ukraine
 
1 Attachment(s)
Điện Kremlin cho rằng Tổng thống Mỹ Biden có "chìa khóa" để chấm dứt xung đột ở Ukraine nhưng không sử dụng, thay vào đó bơm vũ khí cho Kiev.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva hôm nay, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Mỹ có thể nhanh chóng chấm dứt xung đột nếu muốn bằng cách chỉ đạo chính phủ ở Kiev.

"Nhưng cho đến nay, Washington vẫn chưa sẵn sàng sử dụng chìa khóa này. Thay vào đó, họ bơm vũ khí vào Ukraine", ông Peskov nói.

Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine nhận lệnh từ Washington và nói rằng Mỹ đang kéo dài xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Kiev. Trong khi đó, Mỹ cho rằng Moskva đã phát động cuộc chiến và xung đột chỉ có thể kết thúc nếu Nga rút quân.

Đề cập việc Bộ Tài chính Mỹ hôm 26/1 tuyên bố coi công ty an ninh Nga Wagner là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp thêm các lệnh trừng phạt, ông Peskov nói rằng Washington đã nỗ lực "ác quỷ hóa" Wagner suốt nhiều năm, dù không có cơ sở nào.

Tổng thống Joe Biden tuần này thông báo Mỹ sẽ gửi 31 xe tăng M1A1 Abrams tới Ukraine, tương đương một tiểu đoàn của Ukraine. Ông Biden nhấn mạnh các xe tăng "không tạo ra mối đe dọa tấn công nào" đến Nga và chúng là khí tài cần thiết để giúp Ukraine "tăng cường khả năng di chuyển trên địa hình trống trải, bằng phẳng".

Mỹ phát triển M1 Abrams năm 1972-1975 và vận hành mẫu xe tăng này từ năm 1980 tới nay. Xe tăng M1 được trang bị pháo 120 mm, súng đồng trục 7,62 mm và súng 12,7 mm, có thể đạt vận tốc tối đa 67 km/h. Kíp lái của M1 Abrams có 4 người, gồm trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn và lái xe.

Thông báo về cung cấp xe tăng của ông Biden được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Đức sẽ chuyển 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine và các quốc gia khác sở hữu loại xe tăng do Đức sản xuất này cũng sẽ được phép gửi chúng đến Ukraine.

Nga nhiều lần tuyên bố mọi vũ khí được phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và dẫn tới đổ máu không cần thiết. Ông Peskov cáo buộc Mỹ và các nước phương Tây ngày càng can dự nhiều hơn vào xung đột ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh việc phương Tây cung cấp phương tiện cho Ukraine không thể thay đổi tình hình thực địa, bởi "những chiếc xe tăng này đang và sẽ bị thiêu rụi".

dnguyen333 01-27-2023 16:39

Giọng Điệu Của NGA Bây Giờ Giống Y Chang Giọng Điệu Của Tầu Cộng.Muốn Chấm Dứt Chiến Tranh Thì Cứ Trả Đất Cho Ukraine Rồi Cút Về Là Sẽ Chấm Dứt Chiến Tranh.


All times are GMT. The time now is 23:16.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03793 seconds with 8 queries