VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Pháp lên án lời lẽ «khiêu khích» của chóp bu Putin (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1732294)

vuitoichat 01-28-2023 13:54

Pháp lên án lời lẽ «khiêu khích» của chóp bu Putin
 
1 Attachment(s)
Theo như mới đây đă được Chính phủ Pháp lên án những lời lẽ«khiêu khích» của Tổng thống Nga trong một lần nữa gọi chính quyền Ukraina là những kẻ «tân phát xít», và khẳng định tính chính đáng của cuộc can thiệp quân sự tại Ukraina trong 27/01/2023 là ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của cuộc diệt chủng người Do Thái thời Đức phát xít.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1674914050
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại dinh thự của ông ở Novo-Ogaryovo, gần Matxcơva, 27/01/2023. via REUTERS - SPUTNIK

Ngay sau phát biểu của tổng thống Nga Vladimir Putin, trong một cuộc họp báo tại Bucarest, thủ đô Rumani, ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna nhận định : « Sau khi đọc một số tuyên bố từ Matxcơva, tôi cần phải nói rằng, đó là những lời lẽ gây đau khổ, gây sốc. Đó là một hành động khiêu khích, không phù hợp với một ngày như hôm nay ».

Về phần ḿnh, theo AFP, trong một phát biểu trên video được đưa lên các mạng xă hội, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky không đáp trả trực tiếp các phát biểu của ông Putin, nhưng nhấn mạnh rằng « sự thờ ơ và ḷng hận thù » sẽ tiếp tục gây ra chết chóc, ngụ ư nhắc đến cuộc xâm lược của Nga đang diễn ra tại Ukraina. Tổng thống Ukraina kêu gọi « các quốc gia trên toàn thế giới hăy vượt qua thái độ thờ ơ, để ḷng hận thù có ít đất sống hơn ».

Cho đến nay, chính quyền Nga thường xuyên cáo buộc Ukraina là một đất nước nằm dưới sự lănh đạo của một tập đoàn phát xít, t́m cách loại bỏ người nói tiếng Nga, và đây là một lư do chính mà Matxcơva đưa ra để biện minh cho cuộc xâm lăng Ukraina.

Ngoài Pháp, Ba Lan cũng lên tiếng trong dịp này. Hôm qua, trên facebook, thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đă cáo buộc ông Putin cho xây dựng « các trại tập trung mới ở phía đông ». Thủ tướng Ba Lan không nêu thông tin cụ thể về các trại này. Hồi tháng 10/2022, tổng thống Ukraina đă nêu ra trường hợp nhà tù Olenivaka, ở phía đông Ukraina nằm trong tay phe ly khai thân Nga, bị cáo buộc dùng làm « trại tập trung giam cầm các tù binh ». Thủ tướng Ba Lan kêu gọi thế giới ủng hộ Ukraina, để « những bất hạnh của lịch sử không lặp lại ».

Các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc hồi năm 2022 thông báo đă biết được ít nhất hơn 400 trường hợp tại Ukraina bị các lực lượng Nga giam cầm vơ đoán và bắt đi biệt tích.
Pháp kêu gọi Bắc Kinh lên tiếng về « cuộc chiến tranh đế quốc » tại Ukraina

Hôm qua, trong một phát biểu tại điện Elysée, nhân dịp đón mừng năm mới Âm lịch, tổng thống Pháp Emmnuel Macron đă gián tiếp kêu gọi chính quyền Trung Quốc lên tiếng về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraina.

Nguyên thủ Pháp nói : « Tất cả các nước chúng ta cần có một lập trường, đó là tôn trọng chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lănh thổ, cho dù chúng ta thuộc về một liên minh nào hay có quan hệ hữu nghị với quốc gia nào ». Tổng thống Pháp chất vấn : « Ai có thể bảo vệ được một trật tự quốc tế tự do và ổn định, nếu chúng ta nhắm mắt trước một cuộc chiến tranh đế quốc ? ». Theo AFP, phát biểu rơ ràng là hướng đến Bắc Kinh.

Nguyên thủ Pháp cũng khẳng định sẽ tiếp tục « nói chuyện với nước Nga », bất chấp một số chỉ trích. Ông Macron là một trong số hiếm hoi nguyên thủ phương Tây c̣n giữ quan hệ với chủ nhân điện Kremlin kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lăng chống Ukraina.


All times are GMT. The time now is 17:51.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03501 seconds with 8 queries