VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Philippines mở rộng cửaa để Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1734581)

troopy 02-02-2023 10:16

Philippines mở rộng cửaa để Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự
 
1 Attachment(s)
Việc được tiếp cận thêm căn cứ quân sự ở Philippines cho phép Mỹ mở rộng hiện diện ở khu vực, kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1675332970
Một cuộc tập trận chung giữa binh sĩ Mỹ và Philippines (Ảnh: US Navy).

Reuters đưa tin, giới chức Philippines và Mỹ hôm nay 2/2 công bố thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự nữa ở quốc gia Đông Nam Á này. Thỏa thuận được đưa ra nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Lloyd Austin tới Philippines.

"Philippines và Mỹ tự hào công bố kế hoạch thúc đẩy thực hiện đầy đủ Thỏa thuận hợp tác quốc pḥng tăng cường (EDCA) với việc chỉ định 4 địa điểm mới trong các khu vực chiến lược của đất nước", thông cáo chung cho hay.

Thông cáo không nêu cụ thể địa điểm của 4 căn cứ trên. Tuy nhiên, giới chức Phlippines từng cho biết, phía Mỹ đă đề nghị được tiếp cận các căn cứ ở vùng đất phía bắc quần đảo Luzon, phần gần nhất của Philippines với Đài Loan, và trên đảo Palawan đối diện quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông.

Thỏa thuận mới sẽ nâng số căn cứ quân sự ở Philippines mà Mỹ được phép tiếp cận lên 9. Trước đó, một quan chức cấp cao của Philippines cho biết, hai bên cũng đang thảo luận về khả năng mở rộng tiếp cận với một căn cứ nữa.

Philippines là đồng minh quan trọng của Mỹ ở khu vực châu Á. Năm 2014, hai bên đă kư EDCA cho phép Mỹ hiện diện nhiều hơn tại các căn cứ quân sự của Philippines. Theo đó, Washington được phép đặt trang thiết bị quốc pḥng tại 5 căn cứ của Philippines và luân chuyển quân sự tại những căn cứ này. Tuy nhiên việc triển khai thỏa thuận bị đ́nh trệ dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.

Hiện có khoảng 500 binh sĩ Mỹ đồn trú ở Philippines, trong khi các lực lượng khác có thể triển khai luân phiên để tham gia các cuộc tập trận chung.

Mỹ đang nỗ lực củng cố liên minh với Philippines dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos. Trong chuyến thăm hôm qua, Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Austin cũng gặp gỡ Tổng thống Marcos trước khi hội đàm với người đồng cấp Carlito Galvez.

VietBF©sưu tập


All times are GMT. The time now is 03:59.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04036 seconds with 8 queries