VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Trung Quốc nói ǵ về kinh khí cầu xuất hiện ở Mỹ? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1735196)

PinaColada 02-04-2023 00:14

Trung Quốc nói ǵ về kinh khí cầu xuất hiện ở Mỹ?
 
1 Attachment(s)
Trung Quốc nói 'khí cầu do thám' là phương tiện dân sự đi lạc. Hôm 3/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo khí cầu đi lạc vào không phận Mỹ phục vụ nghiên cứu khí tượng và hoạt động khoa học dân sự khác.

"Khí cầu dân sự đến từ Trung Quốc phục vụ nghiên cứu khí tượng và các hoạt động khoa học khác. Do ảnh hưởng của gió tây và khả năng điều khiển hạn chế, khí cầu đă đi chệch hướng dự kiến", Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3/2 thông báo.

"Trung Quốc lấy làm tiếc v́ khí cầu đi lạc vào Mỹ do sự cố bất khả kháng. Trung Quốc sẽ tiếp tục duy tŕ liên lạc với phía Mỹ để xử lư thỏa đáng sự cố này", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Mỹ chưa b́nh luận về thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Khí cầu Trung Quốc bay trên không phận bang Montana của Mỹ ngày 2/2. Ảnh: AP.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đề nghị Mỹ thận trọng trong xử lư vụ khí cầu nghi là phương tiện do thám. Bà Mao Ninh cảnh báo "những lời đồn đoán và thổi phồng" không mang lại lợi ích trước khi thông tin về khí cầu được làm sáng tỏ.

Lầu Năm Góc ngày 3/2 thông báo không quân Mỹ nhiều ngày qua theo dơi một khí cầu tiến vào không phận nước này, nhận định đây là "khí cầu do thám tầm cao của Trung Quốc".

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder nói khí cầu Trung Quốc bay rất cao và cách xa khu vực diễn ra hoạt động hàng không, đồng thời không gây nguy hiểm cho quân đội hoặc người dân Mỹ dưới mặt đất.

Khí cầu nói trên bay qua một số địa điểm nhạy cảm, song Mỹ đánh giá phương tiện có giá trị hạn chế trong thu thập thông tin t́nh báo. Một quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này vẫn "hành động nhanh chóng để ngăn khí cầu thu thập dữ liệu quan trọng".

Quân đội Mỹ lên kế hoạch bắn hạ khí cầu đi lạc trên bầu trời bang Montana và điều tiêm kích tàng h́nh F-22 tới khu vực. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc từ bỏ kế hoạch này do lo ngại mảnh vỡ rơi xuống đất và đe dọa những người phía dưới.

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 01:09.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03824 seconds with 8 queries