VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Cựu tổng thống Pakistan qua đời ở Dubai sau nhiều năm sống lưu vong (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1735883)

Romano 02-05-2023 17:48

Cựu tổng thống Pakistan qua đời ở Dubai sau nhiều năm sống lưu vong
 
1 Attachment(s)
Theo một tuyên bố từ quân đội Pakistan, cựu Tổng thống Pervez Musharraf qua đời ngày 5/2 tại một bệnh viện ở Dubai, Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) sau một thời gian dài điều trị bệnh, thọ 79 tuổi.
Các quan chức quân sự cấp cao Pakistan "bày tỏ chia buồn chân thành về sự ra đi của Tướng Pervez Musharraf", theo CNN. Ông Shazia Siraj, người phát ngôn của Lănh sự quán Pakistan tại Dubai và Đại sứ quán tại Abu Dhabi cũng cho biết: "Tôi có thể xác nhận rằng ông ấy đă qua đời sáng nay".

Ông Pervez Musharraf từng giữ chức Tổng tư lệnh quân đội Pakistan. Năm 1999, ông trở thành Thủ tướng Pakistan sau một cuộc đảo chính quân sự không đổ máu. Năm 2001, ông tự bổ nhiệm làm Tổng thống Pakistan, kiêm nhiệm chức vị đứng đầu quân đội. Ông Musharraf tiếp tục nắm quyền tới năm 2008 rồi từ chức trước sức ép của các đảng đối lập.Trong thời gian lănh đạo đất nước, ông Musharraf được cho là đă giám sát tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và cố gắng ra các giá trị tự do xă hội ở đất nước Hồi giáo bảo thủ, ban hành nhiều luật bảo vệ quyền của phụ nữ và cho phép truyền thông tư nhân hoạt động.

Ông từng là đồng minh quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố sau vụ tấn công ngày 11/9/2001. Ông cũng thoát khỏi ít nhất 3 vụ ám sát do al-Qaeda và các chiến binh Hồi giáo khác thực hiện trong suốt 9 năm cầm quyền.

Năm 2007, ông đ́nh chỉ Hiến pháp Pakistan, áp đặt thiết quân luật và sa thải chánh án Ṭa án tối cao. Điều này dẫn đến các cuộc biểu t́nh trên toàn quốc, khiến chính phủ phải áp đặt t́nh trạng khẩn cấp quốc gia.

Sau khi Thủ tướng Benazir Bhutto bị ám sát tháng 12/2007, ông Musharraf bị cáo buộc không đảm bảo an ninh cho bà và bị cô lập khi các đồng minh phải gánh chịu tổn thất nặng nề trong cuộc bầu cử tháng 2/2008. Ông từ chức vào năm 2008 và phải sống lưu vong do nguy cơ bị luận tội.

Năm 2013, ông Musharraf trở về Pakistan để nỗ lực tranh cử, nhưng sau đó bị truất tư cách ứng cử viên. Ông bị bắt và sau đó dự một số phiên ṭa về tội phản quốc và vi phạm hiến pháp. Tháng 3/2016, tên ông được xóa khỏi danh sách kiểm soát xuất cảnh và ông được phép đến Dubai để điều trị bệnh.

Năm 2019, một ṭa án đặc biệt ở Pakistan đă kết án tử h́nh vắng mặt với cựu Tổng thống Musharraf với tội danh phản quốc. Năm 2020, Ṭa án tối cao Lahore đă hủy bỏ bản án tử h́nh và coi phiên ṭa trước đó là vi hiến.

Truyền thông địa phương đưa tin vào năm ngoái rằng ông đă bày tỏ mong muốn được trở lại Pakistan và dành "phần đời c̣n lại" ở quê nhà. Kênh truyền h́nh địa phương Geo News đưa tin, một chuyến bay đặc biệt sẽ được thực hiện tới Dubai vào ngày 6/2 để đưa thi hài của ông Musharraf về Pakistan chôn cất.


All times are GMT. The time now is 09:05.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03844 seconds with 8 queries