VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Ukraine giỏi quá: Dùng thứ vũ khí 'không thể tin nổi' để tiêu diệt quân Nga trên chiến trường đẫm máu Bakhmut (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1752972)

PinaColada 03-19-2023 22:10

Ukraine giỏi quá: Dùng thứ vũ khí 'không thể tin nổi' để tiêu diệt quân Nga trên chiến trường đẫm máu Bakhmut
 
1 Attachment(s)
Ukraine dùng thứ vũ khí 'không thể tin nổi' để tiêu diệt quân Nga trên chiến trường đẫm máu Bakhmut. Theo Insider, quân đội Ukraine chống lại các cuộc tấn công 'lớn' của Nga ở Bakhmut bằng súng máy và bẫy bắn tỉa thời Thế chiến thứ nhất.

Một khẩu súng máy Maxim được sử dụng gần Kharkov. Ảnh Insider

Các lực lượng Ukraine đă sử dụng súng máy Maxim, một loại vũ khí thường gắn liền với Thế chiến thứ nhất, để tiêu diệt các cuộc tấn công trực diện của quân đội Nga trong trận chiến giành Bakhmut.

"Nó chỉ hoạt động khi có một cuộc tấn công lớn đang diễn ra", một binh sĩ Ukraine được xác định là Borys, 48 tuổi, gần đây nói với BBC News về khẩu súng Maxim.

"Chúng tôi sử dụng nó hàng tuần", Borys nói thêm.

Các lực lượng Ukrainethấy khẩu Maxim M1910 — được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1910 (phiên bản đầu tiên của khẩu súng này xuất hiện vào những năm 1880) và được Quân đội Đế quốc Nga sử dụng trong Thế chiến thứ nhất — hữu ích trong cuộc chiến chống lại người Nga. Quân đội Ukraine đă sửa đổi súng với các tiện ích bổ sung hiện đại như quang học và bộ giảm thanh.

Hiram Maxim, nhà phát minh quan trọng của súng máy cầm tay vào thế kỷ 19, đă sử dụng lực giật của viên đạn để đẩy hộp đạn ra và nạp viên đạn tiếp theo vào từ băng đạn.

Một số người cho rằng cuộc giao tranh ở Ukraine nhiều lần giống với Chiến tranh thế giới thứ nhất, khi cả hai bên bị mắc kẹt trong một cuộc chiến tiêu hao tàn khốc với các chiến hào, trận địa pháo không ngừng và thương vong nặng nề. Trong môi trường này, thậm chí một số vũ khí của thời đại đó đă trở nên hữu ích khi quân đội Ukraine đối mặt với các cuộc tấn công bằng sóng người ở tiền tuyến - chiến thuật phổ biến trong Thế chiến thứ nhất.

Ukraine rơ ràng cũng đă sử dụng một loại mồi nhử bắn tỉa thời Thế chiến thứ nhất, sử dụng h́nh nộm nhằm đánh lừa các tay súng bắn tỉa của đối phương.

Nhưng trong khi cuộc chiến ở Ukraine có thể giống với Thế chiến thứ nhất, vũ khí hiện đại và giám sát cũng phổ biến trên chiến trường - đặc biệt là máy bay không người lái - đă khiến tất cả trở nên nguy hiểm hơn bằng cách khiến binh lính có ít nơi ẩn náu.

Chiến tranh Ukraine về cơ bản đă trở thành "Chiến tranh thế giới thứ nhất với ISR (T́nh báo, Giám sát và Trinh sát) thế kỷ 21", Mark Cancian, đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ đă nghỉ hưu và cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế từng b́nh luận với Insider vào tháng 1/2023.

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 05:06.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02966 seconds with 8 queries