VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Chiến dịch của Trump thừa nhận không thể gây quỹ bằng ông Biden (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1894916)

goodidea 03-29-2024 01:20

Chiến dịch của Trump thừa nhận không thể gây quỹ bằng ông Biden
 
1 Attachment(s)
Chiến dịch tranh cử của ông Trump nói họ không thể theo kịp tổng tiền gây quỹ của ông Biden, một phần do người ủng hộ phe Dân chủ quá giàu có.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể gây quỹ bằng số tiền của ông Biden", một cố vấn chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump ngày 28/3 thừa nhận, đề cập tới Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Cố vấn này giải thích sự chênh lệnh một phần do đảng Dân chủ có những người ủng hộ "tỷ phú", cũng như chiến dịch tranh cử của ông Trump muốn xây dựng h́nh ảnh họ nhận được ủng hộ từ những người dân thường và tầng lớp lao động.

Trả lời yêu cầu b́nh luận về vấn đề này, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Biden Ammar Moussa nhấn mạnh "chiến dịch của ông Trump đang thiếu tiền".

Chiến dịch của Tổng thống Biden thu về hơn 53 triệu USD trong tháng 2, trong khi khi con số của ông Trump cùng ủy ban gây quỹ chung có được trong tháng đó là 20,3 triệu USD.

Dữ liệu của OpenSecrets cho thấy những khoản tài trợ lớn chiếm khoảng 55% trong tổng 128,5 triệu USD mà chiến dịch tranh cử của ông Biden huy động trong cả quá tŕnh tranh cử đến nay. 45% c̣n lại là những khoản đóng góp nhỏ từ những người ủng hộ.

Về phía Trump, những khoản đóng góp lớn chiếm 64% trong tổng 96,1 triệu USD đă huy động thành công từ khi bắt đầu chiến dịch và 36% là những khoản đóng góp nhỏ lẻ.

Ông Biden ngày 28/3 tổ chức buổi gây quỹ ở New York cùng hai người tiền nhiệm, gồm ông Barack Obama và Bill Clinton. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ cho biết họ đă huy động được 25 triệu USD nhờ sự kiện này.

Chiến dịch của ông Trump dự kiến tổ chức sự kiện gây quỹ lớn vào ngày 6/4 tại bang Florida với sự tham gia của tỷ phú quản lư quỹ đầu tư John Paulson, đặt mục tiêu thu về 33 triệu USD.

Các cố vấn của Trump ngày 28/3 cho biết nhóm chiến dịch tranh cử sẽ cùng với Ủy ban Quốc gia đảng Cộng ḥa (RNC) mở hàng chục văn pḥng và thuê hàng trăm nhân viên trong những tuần tới để tăng cường nỗ lực vận động cho cuộc bầu cử tháng 11.

Thống kê cho thấy ứng viên đảng Dân chủ luôn huy động được nhiều tiền hơn trong nỗ lực tranh cử vào Nhà Trắng so với ứng viên đảng Cộng ḥa kể từ năm 2004. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng điều này không phải lúc nào cũng là dấu hiệu cho nỗ lực tranh cử thành công. Ông Trump năm 2016 từng đánh bại ứng viên Dân chủ Hillary Clinton dù bà gây quỹ được nhiều tiền hơn.

Ông Biden và ông Trump dự kiến có màn tái đấu vào tháng 11 để định đoạt người sẽ chèo lái nước Mỹ trong 4 năm tiếp theo.

Kết quả khảo sát được hăng truyền thông bảo thủ Fox News công bố ngày 27/3 cho thấy cựu tổng thống giành được 50% ủng hộ và ông Biden là 45%, trong cuộc đua giả định vào Nhà Trắng. Đây là cách biệt lớn nhất ông Trump giành được trước đối thủ đảng Dân chủ trong các cuộc khảo sát toàn quốc của Fox News.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 05:50.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03719 seconds with 8 queries