VietBF - View Single Post - VN Nhà ga mới Tân Sơn Nhất bị dột
View Single Post
Old 3 Weeks Ago   #5
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 32,665
Thanks: 28,986
Thanked 19,344 Times in 8,818 Posts
Mentioned: 162 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 790 Post(s)
Rep Power: 80
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

Bên ngoài thì quốc hội tuyên truyền rằng họ ban hành, bãi bỏ, sửa đổi luật “theo nguyện vọng dân, phù hợp yêu cầu trong nước và quốc tế”. Nhưng sự thật là các bộ luật ở VN vẫn chỉ soạn thảo theo chỉ đạo của đảng, chấp bút xong đảng cho thông qua mới đưa ra bàn rộng rãi.
Trơ trẽn và hoạch toẹt khi mới đây lập ra ban chỉ đạo trung ương hoàn thiện thể chế và pháp luật, TBT trưởng ban, quốc hội và chính phủ 2 phó ban. 23 ủy viên còn lại một số TBT cài cắm có quyền tiếng nói và biểu quyết.
Lâu dài để hoàn thiện thể chế, đổi mới xây dựng và thi hành luật. Trước mắt vì 'kỷ nguyên Hưng Yên vươn mình', sửa hiến pháp và một số luật để thay đổi chức năng bộ ngành và sáp nhập đơn vị hành chính. Đúng ra lấy kiến dân xong mới sửa luật triển khai, lại sắp xếp chính thức rồi sửa luật hợp thức.
Luật gì mà sau 1975 miền Nam 5 năm 'xài ké' hiến pháp VNDCCH, thực chất vô pháp nên chỉ đạo và hành xử vi hiến vi luật, gây nhiều thiệt hại đau thương. Luật gì mà 50 năm qua, nay cũng vừa mới đây Bộ Chính trị ra Nghị quyết 66-NQ/TW chỉ đạo không 'hình sự hóa' quan hệ kinh tế, hành chính, dân sự; không dùng biện pháp hành chính can thiệp giải quyết tranh chấp dân sự, kinh tế; nhất quán người dân và doanh nghiệp được làm những gì luật không cấm. Tức 50 năm liền cũng BCT chủ trương 'hình sự hoá'?
Bao nhiêu vụ công an quân đội cưỡng chế cướp đất, phá tài sản nhà cửa, kinh hoàng vụ ông Lê Đình Kình. Quen ngang tàng, đến đền hợp đồng công ty nước ngoài hay vụ ông Trịnh Vĩnh Bình hết tránh, lại giấu trong nước. Nay thông tin nhanh nhạy, cướp nữa liền bị dân 'la làng', từ làng la thẳng ra quốc tế, sợ nhục nên ra nghị quyết 66 hạ kiếm giấu đao. Sâu bên trong, vẫn ban chỉ đạo hoàn thiện thể chế và pháp luật do ông tổng đảng đứng đầu.
Khỏi luật do dân vì dân, khỏi cân bằng quyền lực, rõ ràng công khai áp đặt. Không có tốt đẹp vì nước vì dân, chỉ có luật vì phe đảng.
V.D
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.04454 seconds with 9 queries