ĐÂU LÀ PHẢN ĐỘNG?
Phản động chính là những kẻ miệng nói yêu nước, hô hào treo cờ nhưng sẵn sàng vì đồng tiền mà bán rẻ sức khỏe, tính mạng của người dân. Chúng, hằng ngày núp bóng dưới lá cờ, dùng luận điệu yêu nước, ca ngợi cách mạng, nhưng ủng hộ hành động cướp nước của giặc, bỏ mặc tính mạng ngư dân ngoài biển cả. Chúng, sẵn sàng công kích bất kỳ ai, nhưng tung hô cho quân giặc, đem giặc mà thờ.
Phản động là những kẻ mở miệng vì lợi ích dân tộc, nhưng ca ngợi những kẻ tham nhũng, tham ô, trục lợi bất chính trên đồng bào. Chúng, đổi trắng thay đen, biến kẻ có tội với nhân dân thành anh hùng Tổ quốc.
Đó mới là phản động!
Văn Ba
__________________
|