Mặc dù được trang bị áo choàng và chăn "tàng hình" nhằm giấu mình khỏi tầm nhìn nhiệt và cảm biến hồng ngoại, binh lính Nga vẫn máy bay không người lái (UAV) của Ukraine phát hiện và tiêu diệt.

Lính Nga được trang bị áo choàng và chăn "tàng hình" nhằm giấu mình khỏi tầm nhìn nhiệt và cảm biến hồng ngoại của Ukraine. Ảnh The Telegraph.
Nga đã thiết kế những trang phục đặc biệt để che giấu nhiệt cơ thể, giúp binh sĩ khó bị phát hiện hơn vào ban đêm hoặc qua các thiết bị quan sát hồng ngoại. Tuy nhiên, công nghệ sử dụng trong các vật dụng này được cho là lỗi thời hoặc kém chất lượng, và binh sĩ Nga cũng không được huấn luyện đầy đủ để sử dụng đúng cách, theo Telegraph.
Vì thế, thay vì làm lu mờ dấu nhiệt, những chiếc áo choàng "tàng hình" này lại tạo ra các “vùng lạnh” rõ rệt giữa môi trường xung quanh ấm hơn, trở thành những điểm đen nổi bật — mục tiêu dễ dàng cho các UAV của Ukraine.
“Đây chẳng phải áo tàng hình gì cả”, ông Hamish de Bretton-Gordon, cựu đại tá Quân đội Anh và chuyên gia về vũ khí hóa học, nói với The Telegraph. “Thực tế, vì sự tương phản rõ rệt, chúng còn khiến binh lính dễ bị phát hiện hơn".
Các UAV Ukraine, thường được vận hành bởi lực lượng đặc nhiệm hoặc đơn vị tình báo, sử dụng công nghệ hình ảnh nhiệt kết hợp với khả năng định vị mục tiêu theo thời gian thực. Điều này cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công chính xác, kể cả vào ban đêm, nhằm vào các vị trí ẩn nấp hoặc ngụy trang của binh lính Nga.
Hiện nay, binh sĩ Nga vẫn duy trì niềm tin sai lầm rằng, các thiết bị này sẽ bảo vệ họ khỏi các đợt tấn công của Ukraine.
Nhưng một đoạn video và loạt ảnh ghi lại tại Lyman hồi đầu tuần cho thấy binh lính Nga thậm chí còn nổi bật hơn khi các UAV Ukraine lượn sát phía sau họ, chứng minh cho những tuyên bố rằng áo choàng "tàng hình" của họ là vô dụng.
Những binh sĩ Nga trong video đang tiến gần các vị trí của Lữ đoàn cơ giới số 63 của Ukraine, với áo chống UAV quấn trên vai, nhưng sau đó bị tấn công bởi một loạt UAV dạng FPV (first-person view).
“Những lính Nga buồn cười ở vùng Lyman… đã mặc áo mưa chống UAV và tưởng rằng giờ thì họ an toàn rồi”, lữ đoàn Ukraine bình luận sau vụ tấn công.
Một nhóm tấn công khác của Nga sử dụng loại chăn chống nhiệt cao cấp hơn nhưng vẫn thiếu kỹ năng sử dụng. Họ bị phát hiện vì để lộ tay, chân hoặc đầu khỏi lớp phủ, khiến vị trí của họ lộ rõ trên hình ảnh nhiệt.
Ông Nick Reynolds, chuyên gia nghiên cứu về chiến tranh trên bộ tại Viện RUSI (Royal United Services Institute), nhận xét rằng đã có “nhiều trường hợp binh sĩ Nga sử dụng thiết bị một cách thiếu hiểu biết và kém hiệu quả”.
“Điều này cho thấy việc ẩn mình trên chiến trường hiện đại khó khăn đến mức nào… Họ cần phải che kín toàn bộ cơ thể", ông de Bretton-Gordon nói thêm.
Theo thông tin trên mạng, các bộ đồ chống UAV do Nga sản xuất được rao bán với giá chỉ 47 USD. Trong khi đó, công nghệ của Ukraine liên tục được cải thiện, khiến việc ẩn nấp của lính Nga ngày càng khó khăn hơn.
“Các camera nhiệt gắn trên drone ngày càng tốt hơn và rẻ hơn nhờ quy trình sản xuất được cải tiến”, ông Reynolds cho biết.
Về phía Ukraine, binh sĩ nước này đã từng sử dụng các bộ đồ ngụy trang nhiệt và được cho là có hiệu quả cao hơn đáng kể so với phía Nga. Các bộ đồ của Ukraine, nặng khoảng 2,5 kg, được làm từ vật liệu đa lớp gồm polymer, sợi vi mô và vải có pha lẫn các hạt kim loại.
“Mục tiêu của chúng tôi là ngụy trang cho binh lính và thiết bị khỏi sự phát hiện của kẻ địch một cách đáng tin cậy nhất", ông Vitalii Polovenko, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, tuyên bố vào năm ngoái.
VietBF@ sưu tập