Nga tuyên bố phũ với Mỹ khiến chính quyền Trump 'chưng hửng'
|
|
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Moscow sẽ chỉ trình bản ghi nhớ ngừng bắn cho Kiev -thẳng thừng bác bỏ vai trò trung gian của bất kỳ quốc gia nào khác, bao gồm cả Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đưa ra tuyên bố trên hôm 28/5 nhằm bác bỏ trực tiếp bình luận trước đó của Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg rằng, Washington đang chờ đợi bản đề xuất ngừng bắn từ phía Nga sau khi đã nhận được bản từ Kiev.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về phát biểu của ông Kellogg hôm thứ Ba, bà Zakharova khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận nào giữa Nga và Mỹ hoặc bên trung gian nào khác về việc chia sẻ bản đề xuất của Moscow.
“Chúng tôi đã đồng ý rằng mỗi bên – Nga và Ukraine – sẽ soạn thảo riêng bản đề xuất của mình về các điều khoản ngừng bắn và giải pháp hòa bình, sau đó hai bên sẽ trao đổi trực tiếp và thảo luận trong vòng đàm phán kế tiếp”, bà Zakharova phát biểu, và được hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lại.
“Không có bất kỳ thỏa thuận nào về việc Mỹ hoặc quốc gia nào khác làm trung gian cho quá trình trao đổi các tài liệu này”, bà nói thêm.
Trong khi đó, ông Kellogg – người đã chỉ trích các cuộc không kích của Nga vào Ukraine những ngày qua – cho biết hôm thứ Ba rằng Mỹ đã nhận được bản ghi nhớ từ Kiev và đang chờ phía Nga để có thể “kết hợp hai bản lại với nhau”.
Tuy nhiên, tuyên bố của ông Kellogg mâu thuẫn với phát biểu trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người từng khẳng định rằng bản ghi nhớ sẽ được đàm phán trực tiếp với Kiev, không có sự tham gia của Mỹ.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bác bỏ đề xuất của ông Kellogg về việc tổ chức đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ – thay vào đó, ông cho rằng Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), nơi từng tổ chức vòng đàm phán Kiev-Moscow gần đây nhất, sẽ là địa điểm phù hợp hơn.
Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết vào thứ Tư rằng Kiev vẫn chưa nhận được bản ghi nhớ từ Moscow, dù phía Nga từng hứa sẽ gửi ngay sau cuộc trao đổi tù binh cuối tuần qua.
“Họ đã đảm bảo với chúng tôi: ‘Sẽ gửi, sẽ gửi’. Nhưng chúng tôi đã chờ mà không nhận được gì. Chúng tôi liên hệ với phía Mỹ – họ cũng đang chờ. Ai cũng đang chờ” ông Zelensky nói, theo Ukrainska Pravda.
Tổng thống Zelensky cũng cho biết đã chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov – trưởng phái đoàn đàm phán của Ukraine tại Istanbul – liên hệ với ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga, để nhận bản đề xuất, nhưng không thành công.
Theo RIA Novosti, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sau đó tuyên bố ông Medinsky sẽ trình bày bản ghi nhớ của Nga cho phía Ukraine tại Istanbul vào thứ Hai tới.
Hiện chưa rõ Kiev có đồng ý tham gia vòng đàm phán này hay không.
Nga vẫn chưa công bố công khai bản ghi nhớ, nhưng hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin Nga thân cận với quá trình đàm phán cho biết, bản này sẽ lặp lại các yêu sách trước đây của Moscow, bao gồm: Ngừng mở rộng NATO về phía đông; Gỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt đối với Nga; Ukraine giữ vị thế trung lập vĩnh viễn; Đảm bảo quyền cho người nói tiếng Nga tại Ukraine. Những yêu cầu này được xem là tương đương với việc buộc Ukraine phải đầu hàng.
VietBF@ sưu tập
|
|
|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
|
Release: 05-29-2025
Reputation: 237168
|
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|