Mới đây, báo chí trong nước đưa tin, Chủ hộ kinh doanh cá thể ủng hộ việc tham gia bảo hiểm xă hội bắt buộc. Theo đó, ghi nhận trường hợp chị Sen (42 tuổi, Hà Nam) - chủ một cửa hàng tạp hóa cho biết rất sẵn sàng tham gia v́ "tôi được hưởng nhiều quyền lợi hơn".
Lại giống quả góp ư hiến pháp vừa qua. Có người than thở cả xóm tôi được anh công an khu vực đi cùng tổ dân phố đến từng nhà lấy điện thoại vào VNeid tự góp ư hộ luôn, tự động 100% tán thành. Rồi đến nhà kia có chủ hộ không chịu đưa điện thoại ra mà nói "cái này phải để tôi đọc trước đă rồi mới biết mà góp ư chứ" thế là cán bộ xin xỏ luôn "thôi coi như chú giúp cháu, cái này cháu cũng làm theo chỉ tiêu của chỉ huy công an phường giao thôi, chứ cháu cũng đă đọc tí nào đâu". Tương tự như vụ sáp nhập tỉnh, có gia đ́nh đóng cửa rào không muốn tiếp mà hết công an xă tới ban tuyên giáo xă đến t́m, kêu là có chỉ đạo đi từng ngơ - gơ từng nhà làm cái này. Rồi vụ nhập xă với tỉnh cũng vậy, cán bộ cầm danh sách chủ hộ như tờ sớ rồi kêu ông trưởng ấp dẫn đến từng nhà nói dân kí tên vào ô đồng ư.
Tóm lại, ai không đồng ư ủng hộ như chị Sen sẽ được tự diễn biến, tự chuyển hóa thành đối tượng. Đó là cách tiến tới XHCN của băng nhóm quan sản.
HN