Trước t́nh h́nh bất ổn gia tăng tại thành phố Los Angeles của Mỹ, nhiều quốc gia đă phát đi cảnh báo an ninh và thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ công dân của ḿnh tại thành phố lớn thứ hai nước Mỹ này.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 8/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng Lănh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles ngày 9/6 đă khuyến cáo công dân nước này tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cá nhân. Thông báo của cơ quan này nêu rơ: “Công dân Trung Quốc tại khu vực nên tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cá nhân, tránh tụ tập, tránh đến nơi đông người hoặc các địa điểm có t́nh h́nh an ninh công cộng kém, đồng thời hạn chế ra ngoài vào ban đêm hoặc đi lại một ḿnh”.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 10/6 cũng lên tiếng kêu gọi công dân nước này ở Los Angeles thận trọng trước các cuộc biểu t́nh phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngoại trưởng Takeshi Iwaya cho biết Chính phủ Nhật Bản đang theo dơi sát t́nh h́nh và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản đang sinh sống tại thành phố trên.
Đến nay, chưa có báo cáo nào về thương tích trong cộng đồng người Nhật Bản tại Los Angeles. Theo dữ liệu thống kê, Los Angeles và khu vực lân cận là nơi có số lượng công dân Nhật Bản ở nước ngoài lớn nhất với khoảng 64.000 người, tính đến tháng 10/2024.
Tại Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao nước này hôm nay cũng vừa tổ chức cuộc họp lănh sự khẩn cấp với các phái bộ ngoại giao tại Los Angeles và các cơ quan liên quan để thảo luận về các biện pháp bảo vệ công dân trong bối cảnh biểu t́nh leo thang.
Ông Yoon Chu Sok - Tổng Giám đốc phụ trách người Hàn Quốc ở nước ngoài - kêu gọi đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và cập nhật thông tin tới các công dân Hàn Quốc ở Los Angeles qua nhiều kênh và h́nh thức khác nhau. Hiện cũng chưa ghi nhận có công dân Hàn Quốc bị bắt hay thương tích tại Los Angeles trong những ngày qua.
Trong khi đó, tại Australia, Thủ tướng Anthony Albanese ngày 10/6 lên án việc một phóng viên truyền h́nh của nước này bị bắn đạn cao su vào chân khi đang đưa tin về biểu t́nh ở Los Angeles. Nhà lănh đạo Australia gọi đây là hành động “kinh hoàng” và khẳng định vai tṛ không thể thiếu của báo chí trong xă hội dân chủ. Ông cũng nói rơ Chính phủ Australia đă nêu vụ việc với phía Mỹ.
Căng thẳng bùng nổ tại thành phố lớn thứ 2 của Mỹ sau chiến dịch truy quét và bắt giữ hàng chục người nhập cư bất hợp pháp do các thành viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) thực hiện.
T́nh h́nh leo thang khiến Tổng thống Trump quyết định điều động 700 lính thủy đánh bộ và hàng ngh́n binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles để kiểm soát t́nh h́nh, bất chấp sự phản đối của Thống đốc bang California Gavin Newsom và việc chính quyền bang chưa đưa ra yêu cầu hỗ trợ của liên bang. Hiện các cuộc biểu t́nh kéo dài từ ngày 8/6 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.