GIỮA "BÃO" THUẾ PHÍ, GIẢM HỌC PHÍ LÀ TRÒ XOA DỊU DƯ LUẬN?
"Dù kinh tế Việt Nam còn khó khăn, nhưng Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội đã thống nhất thực hiện việc miễn học phí. Thể hiện sự quan tâm, nỗ lực trong việc phát triển giáo dục và tạo điều kiện cho trẻ em tiếp cận giáo dục. Có thể nói đây là thể hiện sự ưu việt của chế độ chúng ta." - bộ trưởng GD Nguyễn Kim Sơn phát biểu vào ngày 16/6.
Chắc chính quyền nghĩ đưa việc giảm ít đồng học phí vào thời điểm này sẽ xoa dịu được làn sóng phẫn nộ của người dân giữa "bão thuế phí" như hiện nay. Nhưng chúng đâu biết rằng, học phí chỉ là số tiền rất nhỏ trong cả rừng chi phí năm học. Bởi thực tế cho thấy, mỗi năm học sinh đóng cả chục triệu đủ loại tiền này tiền kia, còn học phí thì có vài ba trăm ngàn, vậy là đã "ưu việt" chưa?
Giảm vài ba trăm ngàn học phí nhưng tăng giá điện, đánh thuế xăng dầu mạnh tay, rồi truy thu hàng chục loại thuế vô lý, thì dân sợ "sự quan tâm đặc biệt" này của chính quyền lắm, chẳng thà cứ lơ là người dân đi thì hơn.
Linh Linh
__________________
|