Trong khi các chính phủ trên toàn thế giới tranh giành ảnh hưởng với Tổng thống Donald Trump và đạt được các điều khoản thương mại thuận lợi trước khi cái gọi là thuế quan đáp trả của ông có hiệu lực trong tuần này, Ấn Độ đă đặt cược lớn vào một người trong cuộc duy nhất của Trump - và đă thua.
Theo một báo cáo hôm thứ Bảy từ Politico, Ấn Độ đă trả 1,8 triệu đô la cho Jason Miller, một đồng minh lâu năm của Trump, người từng là phát ngôn viên chính của tổng thống trong chiến dịch tranh cử năm 2016 và là cố vấn cấp cao cho các chiến dịch năm 2020 và 2024 của ông, và Miller đă được trả tiền, theo các tài liệu của Bộ Tư pháp mà Politico có được, cho "cố vấn chiến lược, lập kế hoạch chiến thuật và hỗ trợ quan hệ chính phủ".
Tuy nhiên, mặc dù được tổng thống ủng hộ, khoản cược 1,8 triệu đô la của Ấn Độ đă không thành công, khi Ấn Độ cuối cùng bị áp mức thuế quan cao nhất trong số các quốc gia là 50%, phần lớn là để đáp trả việc nước này tiếp tục mua dầu của Nga, làm suy yếu đ̣n bẩy của Trump để chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine.
“Tôi nghĩ giới lănh đạo hiện tại ở Washington dường như đang phá vỡ cách làm việc truyền thống”, Mukesh Aghi, Giám đốc điều hành Diễn đàn Đối tác Chiến lược Hoa Kỳ - Ấn Độ, phát biểu với Politico.
“Vấn đề không chỉ nằm ở khía cạnh kinh doanh, mà c̣n ở ngoại giao, ở cách đối phó với các quốc gia khác. Tôi nghĩ rằng toàn bộ mô h́nh cũ về việc cố gắng gây ảnh hưởng dường như không c̣n hiệu quả nữa.”
Trump được cho là “hoàn toàn bất b́nh” với giới lănh đạo Ấn Độ v́ họ từ chối nhượng bộ các yêu cầu chính của Nhà Trắng, một sự thất vọng mà ngay cả một Miller được trả lương cao dường như cũng không thể vượt qua. Đáp lại, Ấn Độ đă phản ứng gay gắt với Hoa Kỳ, tạm dừng việc mua vũ khí trị giá hàng tỷ đô la do Mỹ sản xuất theo kế hoạch trước đó.
Về việc Miller không thuyết phục được Trump, một nhà vận động hành lang nói với Politico rằng các nỗ lực vận động hành lang truyền thống không hiệu quả với tổng thống hiện tại.
“Theo quan điểm của tôi, cách tốt nhất để vận động Tổng thống Trump là để nhà lănh đạo gặp trực tiếp ông ấy”, Tami Overby, đối tác tại nhóm vận động hành lang DGA Group Government của Hàn Quốc, chia sẻ với Politico.
“Có vẻ như Tổng thống Trump luôn nói về mối quan hệ của ḿnh với các nhà lănh đạo khác. Bạn biết đấy, liệu chúng ta có đang ở trong một vị thế tốt với quốc gia đó hay không [tùy thuộc] vào việc ông ấy có cảm thấy ḿnh có một mối quan hệ tốt hay không. Và ông ấy tự coi ḿnh là một người có khả năng đàm phán.”
|