View Single Post
Old 04-02-2012   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Default Đột nhập những xưởng sản xuất súng thủ công ở Philippines

Ở một thành phố nhỏ tại tỉnh Cebu, Philippines, những mẩu kim loại, dù là đă được nấu chảy hay được lấy từ băi phế liệu, không bao giờ bị bỏ phí.

Thay vào đó, những thợ làm súng ở các xưởng tại nhà ở Danao đă “biến hóa” chúng thành vũ khí. Ngành làm súng ở Danao có từ thời Thế chiến II, khi đó là hoạt động ngầm để hỗ trợ cho lực lượng du kích chiến đấu chống quân phát xít Nhật.

Vào những năm 1950, từ “paltik” đă được dùng để chỉ những loại súng tự chế (và bất hợp pháp). Tuy nhiên vào đầu những năm 1990, ngành làm súng đă được chính phủ Philippines hợp pháp hóa, với sự ra đời của hai tổ chức làm súng địa phương. Tổ chức hiện được cấp phép là Liên đoàn công nhân của hợp tác xă đa mục đích Danao (World MPC), tại Dungguan, Danao.

Giờ đây, nhiều loại súng được chế tạo và thường chỉ cần dùng các dụng cụ cầm tay.

Theo trang web chuyên về quân sự KitUp, mặc dù làm “nhái”, nhưng hoạt động chế súng của những người thợ ở Danao “khá ấn tượng”.

Tờ Asahi Shimbun cho biết, để làm được một khẩu súng lục tự động 45 ly, 3 thợ làm súng mất 1 tuần. Ngoài sao chép, đôi khi những xưởng chế súng này c̣n có những sáng kiến mới cho những khẩu súng họ làm. Súng được bán cho cá nhân, cho chính trị gia địa phương và đôi khi là cho cả cảnh sát.






































Phan Anh
Theo Asia One

Last edited by woaini1982; 04-02-2012 at 04:48.
woaini1982_is_offline  
Attached Images
 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.04101 seconds with 10 queries