VietBF - View Single Post - 5 vị tướng lừng danh lên tiếng vụ giàn khoan Trung Quốc
View Single Post
Old 05-09-2014   #1
Romano
R11 Độc Cô Cầu Bại
 
Romano's Avatar
 
Join Date: May 2007
Posts: 116,950
Thanks: 9
Thanked 6,120 Times in 5,108 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 31 Post(s)
Rep Power: 135
Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7
Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7
Default 5 vị tướng lừng danh lên tiếng vụ giàn khoan Trung Quốc

"Không nên có hành động trả đũa bằng vũ khí nóng v́ nếu thế chúng ta rất dễ mắc bẫy của Trung Quốc...".

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh: "Việt Nam sẽ sử dụng sức mạnh tổng hợp để bảo vệ toàn vẹn lănh thổ"
"Việc kéo giàn khoan vào Biển Đông phải được sự đồng ư của lănh đạo cấp cao Trung Quốc chứ không phải việc làm tự ư của địa phương như họ vẫn nói trước đây. Và thực hiện hành động này, Trung Quốc đă tự lột bỏ "lớp mặt nạ" “trỗi dậy ḥa b́nh” để lộ ra ư đồ độc chiếm Biển Đông.
Chúng ta phải tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế đồng thời sử dụng các biện pháp ngoại giao như lên tiếng phản đối dựa vào luật pháp quốc tế. Phương án kiện Trung Quốc ra Ṭa án quốc tế cũng không phải là biện pháp có tác dụng tức thời đối với những hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam như kéo giàn khoan HD-981 vào Biển Đông.
Dù c̣n yếu về nhiều mặt nhưng khi cần thiết, Việt Nam sẽ sử dụng sức mạnh tổng hợp để bảo vệ toàn vẹn lănh thổ".
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Nguyên Tư lệnh quân khu 4: "Họ đang chuẩn bị đốt nhà chúng ta"
“Trước t́nh h́nh hiện tại, theo tôi, những hành động của Nhà nước ta là tích cực kịp thời nhưng chưa đủ. Sự việc lần này không c̣n giống như những ǵ xảy ra trước đây, mà hành động này có thể nói nôm na là "họ đang chuẩn bị đốt nhà chúng ta", đẩy chúng ta vào bước đường cùng.
Việc TQ đặt giàn khoan không phải thuần tuư là vấn đề thuộc về kinh tế mà đây là âm mưu làm chủ biển đông của TQ, mà trong đó có vùng lănh hải của VN. Đấu tranh với ư đồ này chúng ta phải kiên quyết, kiên tŕ không chịu lùi bước bằng sức mạnh của ta và bạn bè TG bằng các biện pháp tổng hợp để buộc TQ chấm dứt hành động này".


Thiếu tướng Lê Mă Lương - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Nguyên Giám đốc Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam: “Chúng ta rất dễ mắc bẫy của Trung Quốc”
“C̣n quá sớm để nói về nguy cơ bùng nổ chiến tranh. Việt Nam là một trong những dân tộc rất quư trọng ḥa b́nh, hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới. Chúng ta không muốn có chiến tranh nên đă kiềm chế. Nhiều người cũng nói với tôi rằng kiềm chế như thế là tới giới hạn rồi. Với tôi, để tránh một cuộc xung đột, chúng ta phải tiếp tục nằm ḷng, chịu đựng, không nên có hành động trả đũa bằng vũ khí nóng v́ nếu thế chúng ta rất dễ mắc bẫy của Trung Quốc và quốc gia láng giềng này có thể mượn cớ để làm những chuyện lớn hơn ở vùng biển đảo của Việt Nam”.

Thiếu tướng Lê Mă Lương.

Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Hải quân Lê Kế Lâm: Âm mưu độc của Trung Quốc
"Việc chọn vị trí đặt giàn khoan nước sâu HD-981 của Trung Quốc là hết sức nham hiểm. việc TQ đưa giàn khoan nước sâu HD-981 vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam là nhằm thực hiện nhiều âm mưu, trong đó âm mưu cố cựu là khẳng định “đường lưỡi ḅ” vô lư, bất hợp pháp mà họ luôn đeo đuổi bấy lâu nay.
Trong trường hợp họ đặt giàn khoan; áp đặt “vùng cấm” ba hải lư và xua hàng chục tàu ra bảo vệ, nếu không ai lên tiếng, ngăn cản th́ sẽ nghiễm nhiêm coi như vùng biển này thuộc về họ. Đây là âm mưu độc, cảnh báo đối với Việt Nam, khu vực cũng như thế giới về hành động ngang ngược của TQ không từ bất cứ thủ đoạn nào. (Theo tờ Pháp luật TP.HCM)

Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm. (Ảnh: Vietnamnet)

Thiếu tướng Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công An: “Đă đến lúc Việt Nam phải đứng lại”
"Quy luật quan hệ Trung – Việt trong 2.000 năm nay được tổng kết lại như sau: Khi Việt Nam đứng vững th́ Trung Quốc không dám lấn lướt, khi Việt Nam lùi th́ Trung Quốc sẽ lấn. Tôi cho rằng hai thập kỷ qua Việt Nam đang lùi và Trung Quốc đang lấn. Bây giờ đă đến lúc Việt Nam phải đứng lại. Sau lưng chúng ta có 8 tỷ người trên hành tinh này, chúng ta không đơn độc.
Cần có một công hàm từ Nhà nước Việt Nam gửi Nhà nước Trung Quốc ở cấp Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng Chính phủ nói rơ về vấn đề này. Nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục th́ chúng ta gửi công hàm thông báo cho các nước ASEAN, đưa ra Hội nghị ASEAN tới đây, gửi cho gần 200 nước thành viên Liên hợp quốc. Trung Quốc rất sợ dư luận quốc tế”.
tm
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	lemaluong1copy-38146.jpg
Views:	0
Size:	42.4 KB
ID:	609422   Click image for larger version

Name:	lekelam-9f227.jpg
Views:	0
Size:	53.0 KB
ID:	609423  
Romano_is_offline  
 
Page generated in 0.06361 seconds with 10 queries