Cái khổ của hải ngoại là Tự Do...vì tự do mà ai cũng muốn làm riêng ko ai chịu thua hay nhịn ai hết...Chùa hay tịnh xa thì nhiều vô số kể tại hải ngoại...Đã có chùa lớn rồi còn có chủa nhỏ thêm vào đó là mấy tịnh xá...Ko ai chịu làm việc chung với ai hết...Vì vậy mà CS và nằm vùng trà trộn vào cộng đồng và chia rẻ mọi người dân...
Chưa có 1 quốc gia nào mà có nhiều hội đoàn như ở hải ngoại này...Hãy nhìn xem chỉ riêng tại Nam Cali thôi có bao nhiêu cái hội đoàn...và mỗi hội đoàn đều có cách làm việc riêng...hễ nói đến hội đoàn khác thì người ta lại nói xấu nhau...Tiền thì đúng là mang về Việt nam theo sự kêu gọi của những kẻ nằm vùng CS...
Còn chùa tại Portland, Oregon thì chưa chắc là theo CS nhưng mà chùa mà ít người ủng hộ và đủ kinh phí thì nên đóng cửa nhập lại chung với chùa khác...Còn muốn làm riêng thì phải nghĩ đến xem coi có đủ điều kiện ko...ko thì mở ra lại làm phiền tăng ni ko để tâm tịnh mà phải nghĩ đến việc xin tiền, quyên góp ủng hộ của tín hữu...
Ko đủ khả năng thì nên đóng...nghĩ cái chung trước...còn nếu có điều kiện thì hãy phát tán làm cho phát triển chùa...
|